Nổ lò bánh tét, một thanh niên có nguy cơ bị mù

09/03/2015 19:07 GMT+7

(TNO) Khi đang nấu bánh tét ở chùa thì lò phát nổ khiến Quách Gia Minh (19 tuổi, ngụ Bến Tre) bị thương nặng ở mắt.

(TNO) Chiều 9.3, bác sĩ Ngô Văn Hồng, Phó Khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Quách Gia Minh (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) bị đa vết thương và vỡ nhãn cầu.

Một thanh niên có nguy cơ bị mù do nổ dưới lò nấu bánh tétBệnh nhân Quách Gia Minh đang điều trị tại Khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chiều 9.3
Theo hồ sơ bệnh án, anh Minh đã được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) và Bệnh viện Mắt TP.HCM trước, sau đó mới chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào lúc 5 giờ 10 phút ngày 2.3.
Tình trạng bệnh nhân khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy là bị đa vết thương phần mềm ở tay, chân, ngực, mặt, cổ; hai mắt bị vỡ nhãn cầu. Các bác sĩ đã tiến hành mổ làm sạch vết thương và khâu bảo tồn.
Cũng theo bác sĩ Hồng, hiện mắt trái bệnh nhân đã không thấy hoàn toàn, mắt phải chỉ thấy vùng sáng tối. Trong trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có nguy cơ bị múc bỏ 2 nhãn cầu.
Bà Tăng Diệu Hiền, dì anh Minh, kể lại: “Hôm đó là 1.3, khi gia đình đang nấu bánh tét ở chùa thì có tiếng nổ lớn dưới nồi bánh, Minh đang đốt lửa ở ngay đó nên bị thương nặng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.