Nỗ lực khắc phục hậu quả trận giông, lốc dữ ở Thừa Thiên - Huế

Đình Toàn
Đình Toàn
20/05/2020 14:52 GMT+7

Ngày 20.5, nhiều địa phương tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả trận mưa giông, lốc dữ xảy ra trong chiều 19.5.

Sáng 20.5, người dân cùng lực lượng chức năng các địa phương tại TP.Huế và TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả trận mưa giông kèm lốc dữ xảy ra chiều 19.5.

Ngổn ngang sau trận giông lốc 30 phút quật ngã nhiều cây cối và cột điện

Theo thông tin chính thức từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa giông có lượng mưa trong nửa giờ khoảng 14,5mm, kèm lốc xoáy cấp 7 xảy ra từ 15 – 15 giờ 30 chủ yếu gây thiệt hại tại TP.Huế và TX.Hương Trà.
Dù không gây thiệt hại về người nhưng nhiều nhà dân, trạm y tế, trường học bị tốc mái; hệ thống cáp viễn thông, điện lưới bị gãy đổ.

Khắc phục hậu quả giông lốc sáng 20.5 tại phòng khám đa khoa KM9 cũ thuộc P.Hương Chữ, TX.Hương Trà

- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Tại TX.Hương Trà, UBND thị xã cho hay mưa giông kèm lốc xoáy đã làm 2 nhà phụ tại P.Hương Chữ bị tốc mái 40%, 1 phòng khám của trạm y tế P.Hương Chữ bị tốc mái từ 30 - 40%, thiết bị đồ chơi ngoài trời của Trường mầm non Hương Vân bị hất văng, hư hỏng.
Cùng với đó, hệ thống đường dây điện trung thế dọc QL1A từ P.Hương Chữ đến P.Hương Xuân, TX.Hương Trà bị đứt nhiều đoạn gây mất điện cho các phường Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Toàn và Hương Vân.

Dụng cụ học tập và đồ chơi ngoài trờI tại Trường mầm non Hương Vân, TX.Hương Trà bị cây cối ngã làm hư hại

H.V.T

Tại TP.Huế, 4 ngôi nhà người dân tại P.Phú Bình bị tốc mái từ 30 - 50%; một số cây xanh khu vực nội thành ngã đổ. UBND P.Phú Bình huy động lực lượng và các đoàn thể hỗ trợ người dân khôi phục các nhà tốc mái ổn định đời sống; riêng hệ thống cây xanh bị ngã đổ trên một số tuyến phường nội thành được lực lượng Trung tâm công viên cây xanh xử lý, đảm bảo an toàn giao thông.

Cáp viễn thông bị đè bẹp nhiều đoạn, kéo dài nhiều Km ở TX.Hương Trà

- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Theo ghi nhận, đến 8 giờ sáng 20.5, hệ thống đường dây cáp quang chạy dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn TX.Hương Trà bị trận giông lốc quật ngã chiều 19.5 vẫn nằm ngổn ngang.

Giông lốc làm hư hại một số cơ sở y tế ở TX.Hương Trà

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Trong khi đó, sáng 20.5, Công ty điện lực Thừa Thiên – Huế cho biết, trận giông lốc chiều 19.5 xảy ra và gây thiệt hại cho ngành điện ở địa bàn phía bắc TP.Huế, địa bàn TX.Hương Trà, H.Phú Lộc. Tổng cộng hơn 123.000 khách hàng bị mất điện.

Cây xanh ngã đập làm hỏng đường dây được công nhân Công ty điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý, cấp điện trở lại trong đêm 19.5

ẢNH: Đ.T

Trong chiều tối 19.5, Công ty điện lực Thừa Thiên - Huế đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố, đến 21 giờ 30 cùng ngày (19.5) việc cấp điện trở lại tại trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản hoàn tất.
Trong sáng 20.5, công nhân điện lực tiếp tục khắc phục hậu quả trận giông, lốc dữ ở một số nơi nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.