Nỗ lực thách thức kết quả bầu cử mới nhất của nhóm ông Trump liệu có thành công?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2020 23:21 GMT+7

Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn sẽ không kết thúc hy vọng tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump khi đồng minh của ông chuẩn bị gửi danh sách đại cử tri “thay thế” lên quốc hội.

Hôm 14.12 (giờ Mỹ), đại cử tri các bang cũng đã bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Mỹ và ông Biden đã có hơn 270 phiếu cần thiết để đắc cử.
Tuy nhiên, theo ông Miller, “Hiến pháp chỉ quy định một ngày duy nhất là 20.1. Chúng tôi có dư thời gian để sửa lại kết quả bầu cử có gian lận này và chứng nhận (Tổng thống) Donald Trump là người thắng cử”, ông Miller nhấn mạnh trong chương trình Fox & Friends của kênh Fox News hôm 14.12. Ngày 20.1 mà ông nhắc tới là ngày nhậm chức của tổng thống tân cử theo hiến pháp Mỹ.

Các đại cử tri “thay thế” bỏ phiếu

Sau khi đại cử tri tại các bang đã bỏ phiếu, mà kết quả tổng hợp cho thấy ứng cử viên Joe Biden đã vượt qua Tổng thống Trump, các kết quả này sẽ được các bang chứng nhận và nộp cho Quốc hội.
Tuy nhiên theo ông Miller, người ủng hộ ông Trump sẽ đóng vai trò "đại cử tri thay thế" tại một số bang chiến địa, nhưng Georgia, Wisconsin và Pennsylvania, và cũng nộp kết quả bỏ phiếu không chính thức của mình. Nếu chiến dịch của ông Trump có thể đảo ngược kết quả ở một trong số các tiểu bang trên thì quốc hội có thể chứng nhận kết quả của đại cử tri "thay thế".
Theo báo The Hill, cả trong hiến pháp Mỹ lẫn quy trình đại cử tri ở các tiểu bang đều không cho phép có một nhóm đại cử tri "thay thế" như vậy.
Ông Miller cũng trình bày ý tưởng là các cơ quan lập pháp tiểu bang can thiệp, đảo ngược kết quả, hoặc là quốc hội sẽ can thiệp.

Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller

Chụp màn hình Forbes

Trên thực tế, nỗ lực thách thức kết quả bầu cử của ông Trump và nhóm ủng hộ phần lớn đều thất bại. Gần 50 đơn khiếu kiện đã bị tòa án bác bỏ vì thiếu tư cách kiện hay bằng chứng. Hôm 12.12, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã bác bỏ đơn kiện của Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đề nghị hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa Michigan, Georgia, Wisconsin và Pennsylvania để cho phép nghị viện tại 4 bang (đều do đảng Cộng hòa kiểm soát) chọn đại cử tri.
Sau công bố của ông Miller, chuyên gia luật Rick Hasen nhận định trên trang web của mình rằng các đại cử tri thay thế nói trên "không hề được giới hành pháp bang chứng thực, cũng không được giới lập pháp bang chỉ định", vì vậy họ không có thẩm quyền pháp lý và không gây ảnh hưởng đến việc đếm phiếu đại cử tri.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.