Nỗ lực vì quyền đi lại của nhân dân

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/11/2021 05:05 GMT+7

Để người dân đủ điều kiện đi lại hoặc ra khỏi vùng cam (vùng dịch cấp độ 3) mưu sinh ngay sau khi tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 , ngành y tế Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã cấp giấy chứng nhận tiêm đủ liều cho dân ngay tại chỗ.

Đây chính là “điều kiện đủ” để mỗi công dân có thể đi lại thuận tiện giữa vùng cấp độ 3 đến các vùng còn lại.

Người dân vùng cam nhận lại giấy chứng nhận ngay khi tiêm đủ liều vắc xin

HOÀNG SƠN

Nhưng để được như vậy, phải trở lại thời gian trước đó (hôm 13.11). Nhận được thông tin khoảng 5.000 người dân được tiêm vắc xin mũi 2 nhưng số giấy chứng nhận bị thu lại để ngành y tế cập nhật thông tin, đóng dấu tròn xác nhận, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông, rất sốt ruột. Bởi từ ngày 14.11, phường đã chuyển thành vùng dịch cấp độ 3, nếu người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi 2 kịp thời thì sẽ “bó gối ngồi nhà”, không đi làm việc được…

Do đó, ông Hải đã chỉ đạo huy động đoàn viên tình nguyện cùng lực lượng y tế nhanh chóng hoàn tất xác nhận để đem về tổ dân phố cấp trả lại cho dân. Ông kiến nghị ngành y tế Q.Sơn Trà cấp giấy chứng nhận ngay sau khi tiêm chủng mũi 2; trường hợp không thực hiện được, UBND P.Nại Hiên Đông sẽ làm xác nhận để người dân đi lại.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế Q.Sơn Trà, chia sẻ trong chứng nhận mũi 1 đã đóng dấu tròn và lãnh đạo trung tâm y tế ký. Do đó, khi tiêm mũi 2, bác sĩ khám sàng lọc ký và đóng dấu chứng nhận đã tiêm mũi 2 thì vẫn đảm bảo tính pháp lý của giấy chứng nhận.

Với cách làm này, sau khi tiêm và được ngành y tế xác nhận, trả luôn giấy chứng nhận thì người dân có thể sử dụng để đi lại ngay. Trong khi đó, trước đây khi thu lại giấy tờ để đóng dấu rồi cấp trả lại cho người dân có thể mất vài ngày, thậm chí tùy trường hợp mà có thể mất thêm khoảng 1 tuần để cập nhật thông tin lên mạng.

Covid-19 sáng 24.11: Cả nước 1.143.967 ca | Những lưu ý đặc biệt cho F0 cách ly tại nhà

Công tác chống dịch Covid-19 rất cần những giải pháp kịp thời để ngăn dịch bệnh không lây lan. Đối với đời sống dân sinh trong dịch cũng vậy, nhất là những thủ tục hành chính có thể xử lý ngay. Và nó cần cái tâm, nỗ lực của người làm “công bộc” để giải quyết kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.