Nổ nhà máy hóa dầu ở Mexico, 13 người chết

22/04/2016 07:23 GMT+7

Một vụ nổ rung trời đã xảy ra tại Nhà máy hóa dầu Petroquimica Mexicana de Vinilo (PMV) ở thành phố Coatzacoalcos, bang Veracruz, đông nam Mexico ngày 21.4 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 136 người bị thương.

Một vụ nổ rung trời đã xảy ra tại Nhà máy hóa dầu Petroquimica Mexicana de Vinilo (PMV) ở thành phố Coatzacoalcos, bang Veracruz, đông nam Mexico ngày 21.4 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 136 người bị thương.

Nhà máy hóa dầu Petroquimica Mexicana de Vinilo - Ảnh: AFPNhà máy hóa dầu Petroquimica Mexicana de Vinilo - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn lời Thống đốc Javier Duarte của bang Veracruz cho hay phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ lan xa đến 10 km, buộc giới hữu trách phải sơ tán khẩn cấp các trường học và cơ sở kinh doanh xung quanh.
Người dân được cảnh báo hãy ở yên trong nhà vì nguy cơ từ khói độc. Tuy nhiên, Tập đoàn dầu khí Pemex, chủ sở hữu Nhà máy PMV, trấn an rằng đám mây khói đã nhanh chóng tản đi nên mức độ ảnh hưởng đối với không khí sẽ không quá nghiêm trọng.
Theo các nhân chứng, cửa sổ của một số cửa hàng ở Coatzacoalcos đã bị vỡ nát trước sức ép của vụ nổ. “Tôi bỏ chạy khỏi nhà, tôi đã nghĩ rằng cả thành phố sắp chìm vào biển lửa”, AFP dẫn lời một cư dân tên Marcela Andrade Moreno kể lại.
Người thân của các công nhân bị thương khi đường vào nhà máy hóa dầu này bị phong tỏa - Ảnh: Reuters
Theo thống kê, các tai nạn trong ngành dầu khí ở Mexico xảy ra khá thường xuyên. Vào tháng 2, một giàn khoan dầu ở ngoài khơi bang Campeche cũng của Tập đoàn Pemex nổ tung, khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Hồi tháng 8.2015, một đường ống dẫn khí của Pemex đã phát nổ tại thành phố Monterrey, cướp đi sinh mạng 5 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.