'Nổ' quen với thứ trưởng để đòi đưa thêm người vào khu cách ly chăm trẻ em

Đỗ Trường
Đỗ Trường
14/05/2021 17:20 GMT+7

Chiều 14.5, đại diện Trung tâm y tế H.Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã thống nhất chuyển biên bản 10 trường hợp vi phạm trong khu cách ly sang cơ quan chức năng để xử lý.

Đáng chú ý ngoài những trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly (Báo Thanh Niên đã đưa tin), còn có trường hợp “nổ” quen với cả thứ trưởng để gây sức ép, yêu cầu cho thêm người nhà vào khu cách ly để chăm sóc cho trẻ em.
Theo đại diện Trung tâm y tế H.Bàu Bàng, hiện khu cách ly tập trung H.Bàu Bàng (tại Trung tâm y tế) đang thực hiện cách ly 41 trẻ em dưới 1 tuổi từ nước ngoài về mà không có người thân đi cùng.
Do đó, Trung tâm y tế H.Bàu Bàng phải thành lập thêm 1 khoa nhi trong trung tâm cách ly tập trung, đồng thời cho 1 người thân ở ngoài vào để chăm sóc cho 1 trẻ em.
Tuy nhiên, một số người còn yêu cầu đưa thêm người nhà ở ngoài vào để chăm sóc cho trẻ em. Khi chưa được đáp ứng, có người còn “nổ” với các bác sĩ ở trung tâm cách ly là “quen với cả thứ trưởng” để được chấp nhận.

BN 3660 có dấu hiệu khai báo y tế gian dối hoặc không khai báo đúng quy định

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.