Nổ súng bắt băng trộm xe chạy trốn trong rừng

29/12/2018 00:00 GMT+7

Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa 3 nghi can đi xác định hiện trường để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 28.12, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt đã đưa Hà Vũ Hải (24 tuổi), Nguyễn Duy Đức (22 tuổi) và Hồ Đăng Tuấn (21 tuổi, cùng tạm trú tại Bình Dương) đi xác định hiện trường để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 27.12, Đức chở Hải lên TP.Đà Lạt để tìm cơ hội trộm cắp. Cả hai để xe máy của mình tại khách sạn rồi thuê 1 xe máy khác chở nhau đi lòng vòng quanh TP.Đà Lạt, lần lượt trộm 3 xe máy hiệu Exciter mang xuống đèo Prenn giấu rồi về khách sạn nghỉ. Còn Tuấn từ TP.HCM đi xe khách lên Đà Lạt rồi cả 3 đón taxi xuống nơi giấu xe ăn trộm được để cùng chạy xe về.
Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt đã theo dõi hành vi của băng trộm này và tổ chức mật phục nhiều giờ liền dưới đèo Prenn. Đến khuya 27.12, Đức, Hải, Tuấn đến vị trí giấu xe thì lực lượng CSHS ập đến bắt Đức, còn Hải và Tuấn chạy vào rừng tẩu thoát. Đội CSHS đã truy đuổi và nổ súng cảnh cáo, cuối cùng bắt được cả hai.
Tại cơ quan công an, Đức, Hải và Tuấn đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời khai thêm trước đây đã trộm 3 xe máy khác tại TP.Đà Lạt, đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.