Nổ súng, vây bắt trộm cát trên sông Đồng Nai

11/07/2013 11:05 GMT+7

Ngày 10.7, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản thu giữ 1 ghe máy dùng để hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Nổ súng, vây bắt trộm cát trên sông Đồng Nai
Công an thu giữ chiếc ghe hút cát vào tối 9.7 - Ảnh: K.C

Trước đó, tối 9.7, dù trời mưa rất lớn nhưng vẫn có 5-6 ghe máy với hàng chục người điều khiển, tổ chức thành từng đoàn ra sông Đồng Nai (đoạn qua khu vực cầu Hóa An, TP.Biên Hòa) nổ máy, đưa ống xuống sông hút cát. Nhận được tin báo, khoảng 10 chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Phòng TN-MT và Phòng CSGT đường thủy tiến hành vây ráp đoạn sông này. Khi phát hiện lực lượng chức năng bủa vây, 6-7 đối tượng đi trên các ghe lập tức nhấn chìm ghe, rồi nhảy xuống sông tẩu thoát. Có 4 người đi trên 1 ghe máy toan chống cự lại thì bị lực lượng cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Cả nhóm định nhấn chìm ghe nhưng không kịp. Sợ bị bắt nên cả 4 đối tượng trên cũng đã nhảy xuống sông Đồng Nai trốn thoát. Công an đã thu giữ 1 chiếc ghe máy cùng toàn bộ phương tiện hút cát đưa về Phòng CSGT đường thủy để lập hồ sơ xử lý.

Việc các đối tượng hút trộm cát manh động chống trả, buộc lực lượng kiểm tra phải nổ súng cảnh cáo không còn là chuyện hiếm. Mới đây nhất, khoảng 22 giờ ngày 19.4, trong quá trình tuần tra trên sông Đồng Nai (đoạn gần chân cầu Hóa An), lực lượng tuần tra đã phát hiện 2 chiếc ghe đang bơm hút cát trái phép. Lúc đầu những người trên 2 ghe này có ý định chống trả lực lượng chức năng nhưng khi nghe tiếng súng chỉ thiên của cảnh sát thì nhảy lên bờ tẩu thoát. Trước khi tẩu thoát, họ còn kịp nhấn chìm 1 ghe xuống đáy sông. Hiện trường để lại là một chiếc ghe đã bơm đầy cát khoảng 10 m3, được trang bị đầy đủ máy móc bơm hút cát.

Trước đó, cũng trong tháng 4.2013, lực lượng chức năng phát hiện 10 chiếc ghe (loại khoảng 10 m3) đang bơm hút cát trái phép khu vực xã Hiệp Hòa. Trên mỗi ghe có khoảng 7 đến 10 đối tượng. Khi tổ chức vây bắt thì các đối tượng trên ghe có hành vi chống trả quyết liệt, đến khi lực lượng chức năng nổ súng chỉ thiên, các đối tượng trên các ghe này mới nổ máy chạy tán loạn. Vây đuổi đến khúc sông Đồng Nai thuộc khu phố 3, phường Tân Vạn thì Đội Chống bơm hút cát lậu đã bắt và thu giữ 4 ghe. Số ghe còn lại đã bị các đối tượng trên ghe nhấn chìm xuống sông, sau đó nhảy lên bờ tẩu thoát. Hiện 4 chiếc ghe này đã được chuyển về Công an TP.Biên Hòa xử lý theo quy định.   

Ông N.V.L (ngụ xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) nhận định: trước đây mỗi đêm bọn hút cát trộm thường bơm hút ít nhất 10 ghe cát (khoảng 30 m3/ghe), bán với giá trên 4 triệu đồng/ghe. Tuy nhiên suốt nhiều ngày qua, tình trạng bơm hút cát đã giảm rõ rệt. Một phần do thời tiết mưa nhiều, một phần do cơ quan chức năng tuần tra ráo riết. Ông Trịnh Tuấn Liêm - quyền Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa triển khai các tổ mật phục, thiết lập đường dây nóng xuống tận địa bàn các phường, xã. Các tổ công tác này hoạt động 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi phát hiện phương tiện nạo hút cát trái phép.

Kim Cương

>> Nổ súng vây bắt những kẻ trộm cát trên sông
>> Trộm cát ngang nhiên lộng hành - Kỳ 2: Đủ chiêu đối phó
>> Trộm cát ngang nhiên lộng hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.