Nợ xấu doanh nghiệp Trung Quốc được rao bán trên mạng

13/07/2017 13:03 GMT+7

Các trang bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc đang giúp nước này giải quyết tình trạng gia tăng nợ xấu doanh nghiệp.

Bên cạnh những đôi giày thể thao, tã em bé hoặc đồ ăn cho vật nuôi được rao bán trên Taobao, nền tảng thương mại điện tử lớn thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, là một danh sách có thể chiếm khá nhiều không gian trên mặt bằng khu chợ trực tuyến.
Theo Bloomberg, khách hàng trên Taobao chỉ cần có 4,15 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 610.000 USD, là đã có thể đấu giá mua nợ của một nhà sản xuất thép từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Được biết, công ty này đã không thể trả lại khoản vay không hiệu quả, bao gồm cả lãi suất. Do đó, nhà quản lý nợ doanh nghiệp đã đem bán đấu giá trực tuyến khoản nợ xấu cho ai trả giá cao nhất. Và tất nhiên đây không phải là món nợ duy nhất được rao bán trên trang bán lẻ trực tuyến này.
Thống kê từ Bloomberg cho thấy, danh sách được cập nhật gần đây về danh mục nợ xấu trên Taobao đã lên đến con số 118 đơn vị rao bán. Chủ thể của các khoản nợ rất đa dạng, từ một số công ty ở tỉnh Vân Nam, biệt thự của một ngân hàng ở thành phố Thiệu Hưng cho đến một số tài sản bị vỡ nợ ở Bắc Kinh.
“Công nghệ tài chính và thương mại điện tử ở Trung Quốc đã đạt đến mức độ tinh vi cao. Các nền tảng trực tuyến đang san bằng sân chơi trong thị trường nợ nần khi tất cả mọi người đều được tiếp cận với cùng một nội dung thông tin”, Xia Le, chuyên gia kinh tế châu Á tại Banco Bilbao Vizcaya Argeentaria ở Hồng Kông, nói.
Theo báo cáo hồi tháng 3.2017 của PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, đã có 50 trang web tiếp thị dịch vụ rao bán nợ xấu xuất hiện ở Đại lục vào nửa đầu năm ngoái, sau khi Taobao tiên phong trong lĩnh vực này. Hơn 20 tổ chức tài chính trong nước nằm trong danh sách đối tác sử dụng nền tảng của Taobao để xử lý các khoản nợ xấu. Ông Fang Zhiyong, Tổng giám đốc bộ phận quản lý tài sản đặc biệt của Ngân hàng Công nghiệp, nói rằng ngân hàng của ông đã bán được 232 triệu nhân dân tệ nợ xấu trên Taobao chỉ trong vòng một tháng.
Công ty Cinda, một trong những nhà quản lý tài sản xấu lớn nhất Trung Quốc đồng thời cũng là đơn vị tiếp thị nợ, cho biết họ đang hợp tác với Alibaba để thành lập một bộ phận bán đấu giá trên Taobao. Mặc dù Alibaba từ chối cung cấp dữ liệu về doanh số bán hàng thực tế, nhưng việc quảng cáo các khoản cho vay như trên đã cho thấy sự quan tâm đối với thị trường nợ nần của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phát triển mạnh mẽ như thế nào.
Song, việc đầu tư vào các khoản nợ xấu trực tuyến không giống như bỏ tiền cho giao dịch cổ phiếu và tình trạng này đang làm nảy sinh những câu hỏi về việc mở cửa thị trường cho các nhà xếp hạng đầu tư.
Andrew Brown, chuyên gia về kinh tế tại Shore Vest Capital, người chuyên đầu tư vào các khoản nợ xấu của Trung Quốc, nói rằng sự tương tác trực tiếp giữa người bán và người mua là rất quan trọng trong giao dịch nợ xấu ngân hàng, đặc biệt đối với những thỏa thuận phức tạp có thể phải mất đến vài tháng mới hoàn thành được.
“Các trang đấu giá trực tuyến mở ra thị trường cho những người mua nợ tiềm năng dường như vẫn chưa đủ độ sâu trong việc phân tích những yếu tố mà chúng tôi cho là quan trọng để định giá một danh mục đầu tư, vì nhiều khả năng nó không cho phép người mua có đủ thời gian thích hợp và quyền truy cập để thực hiện các nghiên cứu”, ông Brown cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.