Nobel Hòa bình vinh danh nữ quyền

07/10/2011 16:39 GMT+7

(TNO) Ba gương mặt phụ nữ đấu tranh vì nữ quyền và vì mục tiêu kết thúc tình trạng bạo lực ở Liberia và Yemen, bao gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2011.

Một phụ nữ Liberia khác là Leymah Gbowee, người vận động phụ nữ chống lại cuộc nội chiến tại quê hương, và Tawakkul Karman, một nhà hoạt động tại Yemen, sẽ chia đều giải thưởng 1,5 triệu USD cùng với bà Johnson-Sirleaf, theo thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy vào chiều nay, 7.10. 

Việc trao giải được xem là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ với phong trào nữ quyền, đặc biệt với thế giới đang phát triển.

Ba phụ nữ nói trên được vinh danh nhờ “cuộc đấu tranh bất bạo động vì sự an toàn của phụ nữ và các quyền của phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng hòa bình”, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Thorbjoern Jagland nói trong thông báo.


Phụ nữ Liberia tham gia một cuộc biểu tình vì nữ quyền - Ảnh: AFP

Bà Johnson-Sirleaf, 72 tuổi, đã tạo nên lịch sử khi trở thành nữ tổng thống được bầu đầu tiên của châu Phi vào năm 2005. Bà cầm quyền tại một đất nước tổn thương bởi 14 năm nội chiến khốc liệt vốn làm thiệt mạng 250.000 người và để lại một nền kinh tế bị tàn phá, không có điện, không có nước máy hoặc cơ sở hạ tầng.

Ủy ban Nobel nói rằng “Từ khi nhậm chức vào năm 2006, bà đã đóng góp bảo vệ hòa bình ở Liberia, thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế, và cũng cố vị thế của phụ nữ.
Quá trình vươn lên đến quyền lực của bà Johnson-Sirleaf sẽ khó có thể xảy ra nếu không có những nỗ lực của Gbowee, một nhà hoạt động vốn lãnh đạo phụ nữ Liberia thách thức các chỉ huy quân sự đáng sợ. Gbowee khiến nam giới phải hướng đến hòa bình bằng cách truyền cảm hứng cho một nhóm lớn phụ nữ, gồm cả Thiên chúa giáo và Hồi giáo, phát động một cuộc tẩy chay tình dục trong suốt một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất châu Phi".

“Gbowee đã huy động và tổ chức phụ nữ ở mọi tôn giáo và sắc tộc để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Liberia và bảo đảm phụ nữ được tham gia bầu cử”, thông báo ca ngợi người phụ nữ 39 tuổi được mệnh danh là “Chiến binh Hòa bình”.

Về nhà hoạt động người Yemen Tawakkul Karman, thông báo khẳng định trong những tình huống gay go nhất, cả trước và trong suốt Mùa xuân Ả Rập, bà đã “đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh vì nữ quyền, vì dân chủ và hòa bình ở Yemen”.

Phát biểu với kênh truyền hình al-Jazeera, nữ nhà báo 32 tuổi tuyên bố dâng tặng giải thưởng cho các nhà hoạt động tại Yemen. Bà Karman cũng là phụ nữ Ả Rập đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình.

“Ủy ban Nobel Na Uy hy vọng giải thưởng dành cho Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkul sẽ giúp chấm dứt việc đàn áp phụ nữ vốn vẫn còn diễn ra tại nhiều quốc gia, và giúp nhận ra tiềm năng to lớn cho dân chủ và hòa bình mà phụ nữ có thể đại diện”, thông báo nói trong phần kết thúc.

Giải Nobel Hòa bình đã được trao tặng 92 lần kể từ năm 1901. Nhân vật trẻ tuổi nhất từng nhận giải là Mairead Corrigan, ngưởi ở vào tuổi 32 khi nhận giải vào năm 1976. Người già nhất là Joseph Rotblat, ông được trao giải vào năm 1995 khi ở đã bước sang tuổi 87.

Trong tuần này, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học và Văn chương. Danh tính chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2011 sẽ được tiết lộ vào ngày 10.10.

Những gương mặt nhận giải Nobel Hòa bình trong 15 năm qua

2011: Ellen Johnson Sirleaf và Leymah Gbowee (Liberia), Tawakkul Karman (Yemen)
2010: Lưu Hiểu Ba (Trung Quốc)
2009: Barack Obama (Mỹ)
2008: Martti Ahtisaari (Phần Lan)
2007: Al Gore (Mỹ) và Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc
2006: Muhammad Yunus (Bangladesh) và Ngân hàng Grameen
2005: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Mohamed ElBaradei (Ai Cập)
2004: Wangari Maathai (Kenya)
2003: Shirin Ebadi (Iran)
2002: Jimmy Carter (Mỹ)
2001: Kofi Annan (Ghana) và Liên Hiệp Quốc
2000: Kim Dae Jung (Hàn Quốc)
1999: Medecins Sans Frontieres (Bác sĩ không biên giới)
1998: John Hume và David Trimble (Bắc Ireland)
1997: Jody Williams (Mỹ) và Tổ chức Quốc tế Vận động cấm sử dụng mìn

Những phụ nữ từng được giao giải Nobel Hòa bình

2011: Ellen Johnson Sirleaf và Leymah Gbowee (Liberia), Tawakkul Karman (Yemen)
2004: Wangari Maathai (Kenya)
2003: Shirin Ebadi (Iran)
1997: Jody Williams (Mỹ)
1992: Rigoberta Menchu (Guatemala)
1991: Aung San Suu Kyi (Myanmar)
1982: Alva Myrdal (Thụy Điển)
1979: Mẹ Teresa (Ấn Độ)
1976: Mairead Corrigan và Betty Williams (Anh)
1946: Emily Greene Balch (Mỹ)
1931: Jane Addams (Mỹ)
1905: Bertha von Suttner (Áo)

Sơn Duân

>> Nhà thơ Thụy Điển giành giải Nobel Văn chương 2011
>> Khám phá gây tranh cãi giành giải Nobel Hóa học 2011
>> Định mệnh của vũ trụ được viết trên những ngôi sao
>> Nobel Vật lý 2011 cho nghiên cứu đột phá về tốc độ giãn nở vũ trụ
>> Nobel Y học 2011 được chia cho ba người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.