Nobel Hóa học thuộc về người Đức

11/10/2007 00:24 GMT+7

Hôm qua, giải Nobel Hóa học 2007 đã được trao cho nhà khoa học Đức Gerhard Ertl (ảnh) với các nghiên cứu mang tính tiên phong trong lĩnh vực hóa học bề mặt. "Ngành khoa học này đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hóa học và giúp chúng ta hiểu về nhiều loại cấu trúc, như tại sao sắt lại gỉ, pin nhiên liệu hoạt động như thế nào và các chất xúc tác trong xe hơi hoạt động ra sao", bản công bố giải thưởng Nobel Hóa học 2007 viết.

Theo thông tin từ trang web của giải Nobel, nhà khoa học Gerhard Ertl là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của công nghệ này khi ngành khoa học hóa học bề mặt bắt đầu nổi lên trong những năm 1960. Gerhard Ertl sinh năm 1936 tại Bad Cannstadt (Đức). Ông có bằng tiến sĩ hóa học vật lý năm 1965 của trường Đại học Công nghệ Munich.

Các nghiên cứu về hóa học bề mặt đoạt giải năm nay hoàn toàn trái với dự đoán trước đó cho rằng công nghệ nano sẽ tiếp tục giành chiến thắng sau khi hai nhà khoa học Albert Fert (người Pháp) và Peter Grunberg (người Đức) giành giải Nobel Vật lý với các nghiên cứu cũng trong lĩnh vực trên, mở đường cho sự ra đời của đầu đọc ổ cứng. Gerhard Ertl cũng là người đầu tiên trong đợt trao giải Nobel năm nay được hưởng trọn khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu crown Thụy Điển (1,54 triệu USD) mà không phải chia sẻ với bất cứ ai. Hôm nay, vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam), giải Nobel Văn chương sẽ được công bố.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.