Nobel Vật lý 2014 thuộc về ba nhà khoa học Nhật, Mỹ

07/10/2014 17:03 GMT+7

(TNO) Giải Nobel Vật Lý 2014 đã được trao cho 2 nhà khoa học người Nhật và một nhà khoa học Mỹ gốc Nhật để vinh danh phát minh của họ về các đi-ốt phát ánh sáng (LED) xanh dương hỗ trợ cho các nguồn sáng trắng tiết kiệm năng lượng.

Ba người thắng giải Nobel Vật lý 2014 bao gồm Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura.

Ông Akasaki sinh năm 1929 tại Chiran (Nhật Bản). Ông lấy bằng Tiến sĩ vào năm 1964 tại Trường Đại học Nagoya và hiện là Giáo sư tại Trường Đại học Meijo ở Nagoya.

Nhà khoa học Nhật Bản thắng giải thứ 2 là ông Hiroshi Amano, sinh năm 1960 tại Hamamatsu (Nhật Bản). Ông cũng lấy bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Nagoya và hiện là Giáo sư tại trường này.

Người thắng giải cuối cùng là ông Shuji Nakamura, công dân Mỹ gốc Nhật. Ông Shuji Nakamura sinh năm 1954 tại Ikara (Nhật Bản), ông lấy bằng Tiến sĩ tại Trường đại học Tokushima (Nhật Bản) vào năm 1994 và hiện là Giáo sư của Trường Đại học California (Mỹ).

Hoàng Uy

>> Nobel Y học 2014: Giải mã hệ thống định vị của thần kinh
>> Nobel Y học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy
>> Giải Nobel qua những con số
>> Mùa giải Nobel 2014 bắt đầu từ ngày 6.10
>> Snowden được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.