Nói chuyện về Triều Tiên, chưa nói chuyện song phương

09/10/2006 00:08 GMT+7

Chiều qua, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Bắc Kinh trong chuyến thăm chớp nhoáng nhưng nhiều ý nghĩa.

Đón ông Abe tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói: "Chuyến thăm này là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản trong vòng 5 năm qua, đánh dấu một bước ngoặt tích cực trong quan hệ của chúng ta". Đánh giá của ông Hồ Cẩm Đào là phản ứng tích cực nhất của Trung Quốc từ khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng do cách thức Nhật Bản xử lý những vấn đề lịch sử để lại, cũng như tham vọng của Tokyo muốn đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế.

Với chuyến thăm này, Nhật Bản hy vọng hâm nóng lại cuộc đối thoại chính trị với Trung Quốc, đặc biệt là vào thời điểm khu vực Đông Bắc Á rất cần những nỗ lực phối hợp để giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Cũng do vậy, sau Bắc Kinh, ông Abe tiếp tục bay sang Seoul (Hàn Quốc) trong ngày hôm nay.

Các quan chức Nhật Bản cho biết chuyến thăm được chuẩn bị vội vã và không nhằm đạt tới thỏa thuận cụ thể nào, mà chủ yếu để gây dựng lòng tin. Trên thực tế, điều Trung Quốc mong đợi nhất là tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết không đến viếng đền Yasukuni nữa thì ông Abe chưa thể đáp ứng. Ông Abe cũng không thể nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, giống với người tiền nhiệm cứng rắn Juinichiro Koizumi.

Rốt cuộc, việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử vũ khí hạt nhân đã nổi lên thành đề tài thảo luận chính của cả 2 chuyến thăm Bắc Kinh và Seoul. Tuy ở những mức độ khác nhau, cả ba nước này đều muốn thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán và từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân.

Tuần trước, khi Đặc sứ Mỹ John Bolton tỏ ý không tin tưởng "những người đỡ đầu cho Bắc Triều Tiên ở Hội đồng Bảo an LHQ" sẽ có giọng điệu cứng rắn với Bình Nhưỡng như các nước phương Tây, Đại sứ Trung Quốc Wang Guanggya đáp lại với một ẩn ý không khó diễn giải: "Tôi không biết ông ta ám chỉ ai, nhưng tôi nghĩ rằng hành xử xấu thì sẽ chẳng có ai bảo vệ cả". Sau khi tin này loang ra, một nguồn tin của Reuters thân cận với CHDCND Triều Tiên cho biết, giới tướng lĩnh nước này rất giận dữ, và có thể đẩy sớm ngày thử hạt nhân ngay từ tuần này.

Một nguồn tin thứ hai gần với lãnh đạo Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã được cảnh báo về địa điểm xảy ra vụ nổ. Đó có thể là một mỏ than cách biên giới Trung Quốc vài trăm cây số, có thể tác hại đến môi trường vùng đông bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Sunday Telegraph hôm qua lại trích dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, CHDCND Triều Tiên có thể hoãn vụ thử hạt nhân thêm 3 tháng nữa, với điều kiện Mỹ hủy bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và chấp nhận đàm phán song phương với Bình Nhưỡng.

V.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.