Nơi gặp gỡ của các 'chuyên gia' cây ăn quả

30/03/2016 08:00 GMT+7

Ngày 24.3.2016 tại Đồng Nai, Bayer Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả với hơn 120 thành viên là nông dân chuyên trồng bưởi, thanh long, xoài… đến từ Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Thuận...

Ngày 24.3.2016 tại Đồng Nai, Bayer Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả với hơn 120 thành viên là nông dân chuyên trồng bưởi, thanh long, xoài… đến từ Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Thuận...

Thành viên Câu lạc bộ Chuyên gia cây ăn trái Bayer - anh Huỳnh Hữu Lộc cho rằng người trồng trái cây Việt Nam cần được các chuyên gia hỗ trợ về kĩ thuậtThành viên Câu lạc bộ Chuyên gia cây ăn trái Bayer - anh Huỳnh Hữu Lộc cho rằng người trồng trái cây Việt Nam cần được các chuyên gia hỗ trợ về kĩ thuật
Tham gia sự kiện, các thành viên Câu lạc bộ chuyên gia cây ăn quả Bayer có cơ hội thực địa nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Bayer tại Biên Hòa. Các hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của Bayer nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam.
Vì thương hiệu trái cây Việt Nam
Tổng giám đốc Bayer Việt Nam - ông Kohei Sakata (Nhật Bản) - cho rằng Việt Nam có lợi thế trồng cây ăn quả và trái cây Việt Nam rất ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Việt Nam đang gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới, nhiều hiệp định thương mại được ký kết đồng nghĩa cơ hội xuất khẩu trái cây càng rộng mở. Tuy nhiên, trái cây Việt Nam cũng đối diện nhiều rào cản hơn. “Việc ra mắt câu lạc bộ Chuyên gia cây ăn quả của Bayer nhằm tập trung hỗ trợ người trồng cây ăn quả tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giải pháp canh tác tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và từ đó tăng lợi nhuận”, ông Kohei Sakata nhấn mạnh.
Tổng giám đốc Bayer Việt Nam – ông Kohei Sakata phát biểu tuyên bố chính thức thành lập câu lạc bộ Chuyên gia cây ăn quả

Là thành viên Câu lạc bộ Chuyên gia cây ăn quả Bayer, anh Huỳnh Hữu Lộc (Tổ hợp tác Lộc Hưng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), cho biết: “Năng suất xoài trồng bình thường chỉ bằng 80% so với trồng theo tiêu chuẩn Vietgap và giá xoài trồng bình thường thấp hơn xoài trồng Vietgap khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg và khó bán hơn. Nhưng trồng Vietgap phải có kĩ thuật, trồng đúng phương pháp, do đó tôi thường trao đổi với các nhà vườn khác để học hỏi. Tham gia Câu lạc bộ cây ăn quả Bayer, tôi như cá gặp nước. Bên cạnh kinh nghiệm học hỏi từ các bạn nhà nông, sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia của Bayer giúp tôi tự tin canh tác theo chuẩn Vietgap và có niềm tin vào vụ mùa bội thu sắp tới”.
Ông Huỳnh Minh Mẫn giới thiệu về nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Bayer Việt Nam tại Biên Hòa
Đồng thời, tại buổi lễ này Bayer Việt Nam cũng đã giới thiệu đến các “chuyên gia nông dân” bộ giải pháp Much More Fruits, vốn đã được áp dụng thành công trên cây lúa và cà phê, là giải pháp nông nghiệp phù hợp để quản lý các loại bệnh trên cây ăn quả, kiểm soát sâu bệnh và quản lý cỏ dại, giúp giải quyết các nhu cầu ngày càng sâu rộng, phức tạp hơn và đòi hỏi kỹ thuật canh tác chuyên sâu hơn. Mục đích cuối cùng của chương trình là giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân trồng cây ăn quả, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tham gia canh tác nông nghiệp tại Việt Nam.
Anh Trần Văn Hoánh (xã Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng) là một trong 20 đại sứ Bayer thuộc Câu lạc bộ Chuyên gia Cà phê, như một minh chứng về lợi ích của gói giải pháp Much More cho biết, từ khi tham gia Câu lạc bộ Chuyên gia Cà phê Bayer lợi nhuận tăng khoảng 15% - 30%/năm so với trước khi tham gia. Anh Hoánh phân tích: “Khi tham gia Câu lạc bộ cà phê, tôi được các chuyên gia Bayer hỗ trợ kĩ thuật và phương pháp trồng trọt nên việc quản lý vườn cà phê nghiêm ngặt hơn từ khâu cỏ dại cho đến dịch bệnh. Nhờ đó cà phê xanh hơn, ít sâu bệnh hơn, trái bóng hơn, lớn hơn và chất lượng tốt hơn nên lợi nhuận từ vườn cà phê cũng cao hơn trước đó”.
Theo chân “chuyên gia” nông dân thực địa nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
Các “chuyên gia nông dân” thong thả khám phá và tận hưởng không khí trong lành bên trong nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Bayer tại Biên Hòa
Bayer Việt Nam cũng đã tổ chức cho hơn 120 thành viên của Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả tham quan nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Bayer tại Biên Hòa. Sau một vòng tham quan nhà máy, một “chuyên gia chân đất” trong đoàn nhận xét: “Nhà máy dữ dằn thiệt! Mà cũng đúng thôi, vì tập đoàn Bayer của Đức có lịch sử hàng trăm năm hoạt động ở nhiều quốc gia nên mọi thứ đều chuyên nghiệp”.
Một “chuyên gia” nông dân khác đến từ Bến Tre cho biết thêm: “Trước đây chúng tôi cũng dùng thuốc bảo vệ thực vật của Bayer nhưng nói thật không rõ nhà máy của họ ở đâu, chất lượng sản phẩm tốt cỡ nào. Qua chuyến tham quan nhà máy, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, công nghiệp, tận tay cầm sản phẩm để xem, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự đồng hành của Bayer với nông dân chúng tôi, cũng như những giải pháp khoa học mà Bayer mang lại”.
Lễ ra mắt Câu lạc bộ chuyên gia cây ăn quả Bayer
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.