Nối gót Triumph, Royal Enfield ‘tham chiến’ thị trường mô tô Việt

12/10/2017 13:04 GMT+7

Bước đầu gia nhập thị trường mô tô Việt Nam vốn đang rất cạnh tranh, Royal Enfield phân phối 3 dòng xe nhắm vào phân khúc mô tô cỡ trung có mức giá từ 113 - 137 triệu đồng.

Sau hơn 2 năm thăm dò thị hiếu người tiêu dùng, thương hiệu mô tô Royal Enfield của Anh quốc chính thức tham chiến thị trường mô tô Việt Nam, với chi nhánh phân phối sản phẩm đầu tiên đặt tại TP.HCM.
Tính đến nay, với bề dày 116 năm phát triển, Royal Enfield được xem là một trong những thương hiệu mô tô lâu đời nhất trên thế giới. Hệ thống phân phối, bán hàng của Royal Enfield hiện nay đã “phủ sóng” tại hơn 50 quốc gia với hơn 540 đại lý và 26 chi nhánh bán hàng.
Royal Enfield có thế mạnh ở phân khúc mô tô cỡ trung từ 250 - 750 phân khối
Lý giải về việc Royal Enfield gia nhập thị trường Việt Nam tại thời điểm này, ông Arun Gopal - Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế của Royal Enfield, cho biết: “Việt Nam hiện nay là thị trường mô tô xe máy lớn thứ 4 thế giới và xếp thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã bỏ ra hơn 2 năm để nghiên cứu thị trường này, qua đó nhận thấy rằng đây là thị trường rất tiềm năng. Người tiêu dùng Việt Nam đang có sự chuyển dịch từ dòng xe tay ga (scooter) sang những dòng xe mô tô. Vì vậy đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi mang đến những lựa chọn mới cho người tiêu dùng Việt Nam”.
Với danh phận của “kẻ đến sau” trong bối cảnh thị trường mô tô Việt đang rất cạnh tranh. Đại diện Royal Enfield cho biết, sẽ tận dụng thế mạnh vốn có ở phân khúc mô tô cỡ trung, với các dòng xe cổ điển dung tích từ 250 - 750 phân phối để cạnh tranh cùng các đối thủ tại Việt Nam. “Để đáp ứng thị hiếu người Việt, chúng tôi sẽ mang đến những dòng mô tô mang phong cách thiết kế cổ điển pha lẫn hiện đại. Các dòng xe này vừa phù hợp với việc đi lại hằng ngày, vừa mang lại cảm giác trải nghiệm tuyệt vời trong những chuyến hành trình khám phá”, ông Arun Gopal chia sẻ thêm.
Mẫu xe Bullet 500 có giá niêm yết 113 triệu đồng tại VN
Hiện tại, cửa hàng đầu tiên của Royal Enfield tại TP.HCM đang phân phối 3 dòng mô tô trang bị động cơ xi lanh đơn, gồm: mẫu Bullet 500 có giá niêm yết 113 triệu đồng, dòng Retro Street - Classic 500 có giá từ 120 - 127 triệu đồng và mẫu Continental GT thuộc dòng Cafe Racer có giá 137 triệu đồng. Tất cả các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy của Royal Enfield đặt tại Ấn Độ.
Royal Enfield còn cung cấp các gói phụ kiện gắn thêm trên xe
Royal Enfield được thành lập vào năm 1901, tại thành phố Redditch, Anh. Qua hơn 100 năm phát triển hiện nay Royal Enfield là một trong những thương hiệu mô tô có tốc độ phát triển, tăng trưởng nhanh nhất ở phân khúc mô tô cỡ trung. Từ năm 2005, doanh số bán hàng của Royal Enfield đạt 25.000 xe mỗi năm. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay doanh số bán cảu hãng đã đạt 70.000 xe. Với việc từng bước mở rộng hệ thống phân phối trên khắp thế giới, đại diện Royal Enfield hy vọng kết thúc năm tài khóa vào tháng 3.2018, hãng xe này kỳ vọng đạt mốc doanh số khoảng 825.000 xe.
Việc Royal Enfield tiếp bước Triumph gia nhập thị trường Việt Nam không chỉ gia tăng tính cạnh tranh trên thị truờng mô tô vốn đã có nhiều thương hiệu tham gia, mà qua đó còn mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn mới, với những mẫu xe được phân phối chính hãng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.