Nơi hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết

13/06/2016 14:16 GMT+7

Những cuộc đời đã được thay đổi, họ đã trở nên tự tin hơn để hòa nhịp với cuộc sống, để thấy rằng mọi thứ đều có thể xoay chuyển, nếu như chúng ta cố gắng cho đi nhiều hơn, để giúp đỡ, để truyền lửa. Và Phép màu sắc đẹp - một chương trình truyền hình thực tế đầy tính nhân văn như một điều kỳ diệu đã làm thay đổi tất cả.

Cơ hội vượt lên số phận
Đối tượng mà chương trình hướng đến là từ độ tuổi 18 - 45, là những người có khiếm khuyết về diện mạo như bị dị tật bẩm sinh, khiếm khuyết do tai nạn, phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng hay diện mạo không ưa nhìn… nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ chi phí để phẫu thuật thẩm mỹ. Chương trình ưu tiên lựa chọn những hoàn cảnh khiếm khuyết, khó khăn về tài chính nhưng có năng khiếu hay tài năng, có hoài bão ước mơ và giàu nghị lực, muốn vượt trên số phận để thực hiện khát vọng của bản thân. Trong năm nay, chương trình đã trao tặng 9 gói phẫu thuật thẩm mỹ cho 9 nhân vật với những độ tuổi, khiếm khuyết khác nhau.
Những người được lựa chọn sẽ được Trung tâm thẩm mỹ Mimi Clinic & Spa và Bệnh viện thẩm mỹ Kim Cương A&B - nơi từng thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thành công tài trợ toàn bộ chi phí. Mỗi gói phẫu thuật thẩm mỹ toàn phần trị giá 1 tỉ đồng. Thí sinh không được chọn vẫn có thể nhận được gói chăm sóc da nguyên năm trị giá 100 triệu đồng từ Mimi Clinic & Spa.
Nơi hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết 2
Các bác sĩ danh tiếng hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, từng thành công trong phẫu thuật cho nhiều ngôi sao Hàn Quốc - cũng chính là những chuyên gia hợp tác với Mimi Clinic & Spa trong những năm qua sẽ tiến hành thăm khám định kỳ và có kế hoạch chăm sóc dài hạn cho từng nhân vật khác nhau.
- Đại diện đơn vị tài trợ Mimi Clinic & Spa 24 Lý Tự Trọng - P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Hotline:0838273679 / 0903876666
- Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Kim Cương A&B: Hà Nội: Số 1B ( tầng 9) Yết Kiêu - Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hotline: 0926795555
Chương trình sẽ được phát sóng lúc 13 giờ 45 thứ 7 trên VTV3 và phát sóng lại lúc 9 giờ 30 sáng chủ nhật trên VTV4 vào 9 giờ 30 sáng ngày chủ nhật. Với tổng số 10 tập phát sóng với 20 nhân vật. Họ sẽ trải vòng tuyển chọn. Ở vòng này sẽ có 2 nhân vật xuất hiện trong 1 tập, các nhân vật sẽ được ê kíp bác sĩ tư vấn và đánh giá để lựa chọn ra ai sẽ là nhân vật phù hợp với tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ của chương trình và nhận được gói phẫu thuật trị giá 1 tỉ đồng từ nhà sản xuất.
“Lột xác” nhờ những phép màu…
Theo chia sẻ của ban tổ chức, trong những ca phẫu thuật đã thực hiện thành công, có một trường hợp được xem là khó khăn và để lại nhiều ấn tượng cũng như cảm xúc nhất cho những người thực hiện chương trình, đó là Thủy Tiên - nhân vật đầu tiên được BTC chương trình lựa chọn, một nhân vật tài năng nhưng bị khiếm khuyết, cô ca sĩ chuyên hát nhạc Trịnh nổi tiếng đất Sài Gòn.
Nơi hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết 3
Thủy Tiên kém may mắn hơn những người bình thường khi bị phát hiện mắc bệnh xỉ tổ mả (một chứng bệnh hiếm gặp) từ khi còn nhỏ. Do nhà nghèo, không có tiền chạy chữa nên những vết lở loét xung quanh miệng cô diễn biến rất nặng, chuyển sang giai đoạn hoại tử, môi miệng bị méo lệch. Trải qua 10 lần phẫu thuật nhưng không nhận được kết quả khả quan. Sau khi được chương trình Phép màu sắc đẹp lựa chọn, tổng chi phí phẫu thuật cho ca của Thủy Tiên đã lên đến 2 tỉ đồng, vì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho chi phí đi lại của Thủy Tiên từ Úc về VN và VN trở lại Úc. Sau 4 lần phẫu thuật tại VN, Thủy Tiên đã được ê kíp chương trình đưa sang Hàn Quốc và thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa tại Viện Bỏng quốc gia của Hàn Quốc, vì đây là một ca rất khó. Sau đó Thủy Tiên lại được đưa về VN để tiếp tục điều trị và chăm sóc. Cuối cùng cô cũng đã có một diện mạo mới hoàn hảo.
Có một người mẹ đơn thân cũng đã từng mặc cảm với nhan sắc, không có niềm tin thực hiện những ước mơ, để rồi một ngày nọ, phép màu đã xảy ra. Cô gái may mắn đó chính là Đỗ Hoài Phương, một mình nuôi con trai, vì cuộc sống khó khăn mà phải xa quê vào TP.HCM lập nghiệp. Do tự ti về ngoại hình với gương mặt không cân đối, đầu mũi nhỏ, mỏng, gò má nhô lên và bị đẩy ra phía ngoài, hàm hô, cằm ngắn, làn da ngăm nên cô luôn sống khép mình, quên đi mọi ước mơ, không còn niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Các bác sĩ của chương trình đã tiến hành nâng mũi, hạ gò má, đẩy hàm hô vào trong và đặt implant cằm cho Phương. Sau 3 tháng và trải qua không ít đau đớn, cuối cùng Phương đã sở hữu gương mặt với chuẩn tỷ lệ vàng của những cô gái Á Đông như hiện tại. Giờ đây, Phương trở nên xinh đẹp, tự tin hơn để theo đuổi ước mơ. Cuộc sống nhàn nhạt, tự ti của ngày xưa đã trở thành quá khứ...
Nơi hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết 4
Một gương mặt cũng không xa lạ với nhiều người - diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, người luôn truyền cảm hứng đông đảo cho người nghe bởi những bài diễn thuyết đầy tính nhân văn. Anh bị khuyết tật với đôi chân gần như không tự di chuyển được nhưng vẫn luôn mang trong mình nhiệt huyết, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hơn nữa với cấu tạo xương hàm bị khiếm khuyết, khiến anh phát âm không tròn trịa, bị đau dạ dày kinh niên do việc nhai trở nên khó khăn, được lựa chọn là người nhận gói phẫu thuật từ Phép màu sắc đẹp, các bác sĩ đã có những tư vấn rất cụ thể, kỹ càng về những vấn đề mà Sơn Lâm gặp phải. Đó là khớp cằm ngược, hàm dưới phát triển nhiều hơn so với hàm trên, sống mũi thấp hơn, cánh mũi to bè, răng yếu và mọc lệch lạc. Từ đấy, để gương mặt chàng diễn giả trở nên hài hòa hơn, bác sĩ tiến hành can thiệp để đẩy hàm dưới vào, thu gọn cánh mũi, nâng sống mũi, chỉnh lại răng, để cuối cùng anh đã có thể trở nên điển trai, gương mặt cân đối hơn trước rất nhiều.
Hoài Phương và Sơn Lâm chỉ là 2 trong số nhiều nhân vật may mắn nhận được gói phẫu thuật trị giá 1 tỉ đồng từ Phép màu sắc đẹp để có thể thay đổi và tự tin hơn với bản thân. Và còn nhiều những bất ngờ mà chương trình Phép màu sắc đẹp dành cho những số phận, những cuộc đời… thắp sáng niềm tin để tiếp tục vững vàng bước vào một tương lai tốt đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.