Nỗi lo của Trương Nghệ Mưu

08/03/2008 22:02 GMT+7

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Olympic 2008 tại Bắc Kinh) vừa tuyên bố đã chọn được Thanh xuân làm ca khúc chủ đạo cho Olympic 2008 và ca sĩ mới nổi A-One được vinh dự là người thể hiện ca khúc này.

Điều đó có nghĩa là cả nhóm nhạc Twins và Tạ Đình Phong đều bị xóa sổ trong danh sách ca sĩ chính thể hiện ca khúc này đã được lập trước đó. Nhóm nhạc Twins buồn rũ rượi, nhưng biết kêu ai khi các hình sex của Chung Hân Đồng (một thành viên của Twins) với Trần Quán Hy vẫn còn đầy rẫy trên mạng. Tạ Đình Phong cũng im lặng không ý kiến. Thời gian này, hẳn anh đang lo giải quyết chuyện xấu do cô vợ Chương Bá Chi gây ra, không thể có tâm trí nào luyện tập hát ca.

Để giúp dân chúng Trung Quốc cảm nhận được Olympic đang cận kề, Đài truyền hình Vệ Thị bắt đầu phát sóng bộ phim truyền hình hài Olympic ở nhà tôi (180 tập) từ ngày 28.2. Đây là bộ phim truyền hình duy nhất có bản quyền trực thuộc Ủy ban Olympic và cũng là bộ phim duy nhất ở Trung Quốc được phép vừa quay vừa phát sóng. Trong phim tập trung tới hơn 40 nghệ sĩ nổi tiếng trong giới văn hóa nghệ thuật Trung Quốc như Trương Nghệ Mưu, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Trương Á Đông, Hồ Khả, Cù Dĩnh... Bộ phim được phát nửa tiếng mỗi ngày, kể về câu chuyện trong một khu dân cư ở Bắc Kinh. Tập 25 sẽ được phát sau một tuần khi Olympic đã khai mạc. Cứ thế phim sẽ được phát sóng liên tục tới ngày thứ hai sau khi bế mạc. Bộ phim sẽ mang tính thời sự, tính tổng hợp, phản ánh đủ mọi chuyện vui buồn ở Bắc Kinh trong thời điểm diễn ra Olympic. Được biết có đông đảo văn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia đóng phim như vậy bởi sự lôi kéo nhiệt tình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên lo lắng nhất của ông giờ đây lại chính là vấn đề diễn xuất của chính ông. Bởi đã từ lâu, đạo diễn Trương không xuất hiện trước ống kính với vai trò diễn viên. 

Ngọc Bi
(the sina.com.cn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.