Nới lỏng giãn cách, chớ hớ hênh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/10/2021 05:15 GMT+7

Chỉ sau thời gian ngắn Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, các loại tội phạm trộm cắp, cướp manh nha trở lại.

Đúng như dự báo của đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, tại cuộc họp của Công an thành phố trước khi Đà Nẵng nới lỏng giãn cách hồi đầu tháng 10, chỉ sau thời gian ngắn “mở cửa”, các loại tội phạm trộm cắp, cướp manh nha trở lại.

Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Trương Thanh Toàn, bị can gây ra 20 vụ trộm

NGUYỄN TÚ

Thống kê của Công an TP.Đà Nẵng cho thấy từ đầu năm, tuy dịch Covid-19 kéo giảm các loại tội phạm, nhưng khối lượng công việc của lực lượng vũ trang trong đó có ngành công an không phải “ít” đi. Các lực lượng cũng tham gia chống dịch với nhiều công việc chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là tháng 8 - 9, giai đoạn TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng. Ngay khi TP.Đà Nẵng hết giãn cách đầu tháng 10, Công an thành phố tiếp tục trở lại với nhiệm vụ chính đấu tranh, phòng ngừa, truy xét tội phạm.

Hiện nay các mũi tuần tra kiểm soát của các lực lượng gần như khép kín các địa bàn. Cấp thành phố, liên quận, huyện có 3 tổ công tác 911; chưa kể các tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động, 113, chống cướp giật. Ở từng xã phường cũng có lực lượng tuần tra đêm (còn gọi là tổ 8394) với công an địa phương chủ công, kết hợp dân phòng, bảo vệ dân phố.

Ghi nhận các vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời gian qua, chúng tôi nhận thấy có điểm đáng chú ý. Đó là có vụ, thủ phạm trộm cắp tài sản không phải dân chuyên nghiệp như vụ Trương Thanh Toàn (31 tuổi, ngụ Trà Vinh) vừa bị Công an Q.Liên Chiểu khởi tố, bắt giam. Toàn là người lao động bị mắc kẹt trong thời gian TP.Đà Nẵng giãn cách xã hội, nhưng chỉ trong một tháng trộm hơn 20 vụ quanh các xóm trọ. Nguyên do các chủ nhà trọ, người thuê trọ sơ hở, cửa khóa sơ sài, chủ quan trong giai đoạn phong tỏa, đặc biệt là để nhiều tài sản giá trị lớn trong phòng trọ khi về quê…

Thời điểm nào cũng có người ngay kẻ gian, nhất là sau dịch bệnh, bần cùng dễ sinh đạo tặc. Do vậy, ngoài trách nhiệm của ngành công an, người dân cũng cần nâng cao ý thức giữ gìn tài sản; tránh để tài sản hớ hênh, khiến một số kẻ nổi lòng tham.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.