Nơi ở của giáo hoàng Francis có người dương tính với COVID-19

26/03/2020 11:33 GMT+7

Một người sống ở nhà khách Saint Martha, nơi ở của giáo hoàng Francis ở Vatican, đã nhận kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 và hiện nhập viện điều trị, theo báo Il Messaggero hôm 25.3.

Vatican chưa phản hồi về tin tức trên.
Giáo hoàng Francis, người đã hủy các buổi xuất hiện trước công chúng và đang tương tác với giáo dân toàn thế giới thông qua truyền hình và internet vì dịch COVID-19 lan rộng, đã sống tại nhà khách Santa Marta kể từ được bầu làm giáo hoàng năm 2013.
Santa Marta có khoảng 130 phòng và căn hộ cao cấp, nhưng nhiều phòng/căn hộ hiện bỏ trống, theo một nguồn tin của Vatican.
Gần như toàn bộ những người đang sống ở đây đều thường trú.
Santa Marta hiện không nhận khách ngoài kể từ khi Ý phong tỏa toàn quốc hồi đầu tháng nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan.

[VIDEO] Giáo hoàng Francis làm lễ trực tuyến để ngăn chặn dịch Covid-19

Báo Il Messaggero đưa tin người nhiễm virus gây dịch COVID-19 làm việc ở Phủ Quốc vụ khanh của Tòa Thánh và một nguồn tin Vatican cho hay ông là một linh mục.
Tòa Thánh ngày 24.3 xác nhận tổng cộng 4 ca nhiễm trong thành quốc Vatican, nhưng tất cả đều không phải là cư dân Santa Marta.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.