Nơm nớp lo sông 'nuốt' nhà

21/11/2022 05:13 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân xã Đăk Ruồng, H.Kon Rẫy ( Kon Tum ) lo sợ tình trạng sạt lở bờ sông, nhiều gia đình phải bỏ đi nơi khác vì nhà cửa có thể bị sông nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Gia đình bà Y H’doan (41 tuổi, ở làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng) có nhà nằm sát bờ sông Kon Pne. Bà cho biết trước đây vườn nhà bà rộng hơn 1 sào, tuy nhiên nhiều năm qua bờ sông bị sạt lở dần, đất vườn bị nước sông cuốn trôi gần hết. Lo sợ nhà cũng bị cuốn theo, gia đình bà đành bỏ lại nhà di dời vào khu đất cách đó 300 m.

Bờ sông sạt lở khiến người dân lo lắng

ĐỨC NHẬT

“Mỗi năm lòng sông lại lấn vào đất nhà mình thêm mấy mét. Hơn 10 năm trước, sông còn cách nhà 30 m nhưng giờ đã vào sát móng nhà. Mong chính quyền địa phương xây dựng bờ kè để ngăn sạt lở”, bà H’doan nói.

Gia đình bà H’doan phải bỏ nhà chuyển đi nơi khác

Cách nhà bà H’doan vài bước chân là rẫy mì nằm bên bờ sông của ông A Hoàng (59 tuổi, ở làng Kon Skôi). Ông Hoàng cho biết trước đây gia đình ông có 7 sào đất, thế nhưng từ sau cơn bão năm 2009, lòng sông bắt đầu sạt lở rồi ăn dần vào phần đất này. Đến nay, sau 13 năm, khu vườn của ông Hoàng chỉ còn hơn 1 sào. Căn nhà cũ của ông cũng bị sông “nuốt” mất gần một nửa, gia đình phải chuyển nhà vào rẫy cà phê cách nhà cũ 200 m. “Những khi bão lũ, bà con trong làng luôn thấp thỏm lo sợ sông cuốn trôi nhà cửa nên phải di dời đi nơi khác trú ẩn. Người dân chúng tôi không muốn chuyển đi đâu tái định cư vì từ xa xưa cha ông ở đây rồi”, ông A Hoàng nói.

Ông Đinh Xuân Thi, Trưởng phòng NN-PTNT H.Kon Rẫy, cho biết ngoài điểm sạt lở ở làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng, huyện còn 4 điểm sạt lở khác tại xã Tân Lập, xã Đăk Pne, xã Đăk Kôi và thị trấn Đăk Rve. Tổng cộng trên địa bàn huyện có khoảng 350 hộ dân với trên 1.300 nhân khẩu sống 2 bên bờ sông, cũng như các công trình, tài sản của nhà nước thuộc khu trung tâm H.Kon Rẫy đang bị ảnh hưởng bởi sạt lở sông.

Theo ông Thi, trong giai đoạn 2016 - 2021, UBND H.Kon Rẫy đã tổ chức rà soát và đề xuất nhu cầu các dự án bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. Tuy nhiên, đến nay do chưa được quan tâm về nguồn vốn đầu tư nên địa phương vẫn chưa có cơ sở triển khai thực hiện.

“Để giúp địa phương khắc phục khó khăn nêu trên nhằm sớm ổn định dân cư, nhất là dân cư vùng thường xuyên có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai, UBND H.Kon Rẫy đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum quan tâm, đề xuất UBND tỉnh xem xét có phương án xây dựng các hạng mục, dự án kè chống sạt lở”, ông Thi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.