Nơm nớp sống cạnh khu vực nổ mìn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/08/2021 11:33 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở huyện vùng cao Quảng Nam đang sống trong cảnh bất an khi mỏ đá của doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn khai thác.

Gánh họa trên đầu

Nhiều hộ dân thôn Thạnh Mỹ 2 (TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) đã có đơn kiến nghị tập thể lên cơ quan chức năng, phản ánh Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup (ThaiGroup) nổ mìn khai thác đá ngay trên đỉnh đồi, nằm sát nhà dân để phục vụ Nhà máy xi măng Xuân Thành.
Điều đáng nói, nhà máy không thông báo thời gian đánh mìn, vị trí nổ mìn để người dân được rõ. “Mỗi lần nổ mìn phá đá tạo ra tiếng nổ lớn, làm rung chuyển nền đất, vật dụng trong nhà, nứt tường và đe dọa tính mạng người dân”, anh Nguyễn Trọng Tú (36 tuổi, ở thôn Thạnh Mỹ 2) bức xúc nói.
Theo anh Tú, đã có lần doanh nghiệp nổ mìn gây ra tiếng nổ lớn, làm người dân một phen hoảng loạn, tưởng núi sập nên nhiều người la hét chạy ra đường. Mìn nổ khiến nhiều tảng đá lớn, đường kính hơn 1 m, rơi từ đỉnh núi xuống. Rất may, khi đá lăn xuống thì mắc vào các cây keo sau nhà. Khi nhận phản ánh của người dân, huyện và tỉnh đến kiểm tra thì doanh nghiệp có dừng lại một thời gian nhưng khoảng một tháng nay đã cho nổ mìn trở lại.
Bà Vương Thị Sự (53 tuổi, ở thôn Thạnh Mỹ 2) cho biết việc cho nổ mìn phá đá trên đầu nhà dân kiểu này sẽ khiến đất bị rạn nứt, nhiều tảng đá lớn bị hở chân, nằm cheo leo trên đỉnh đồi, khi mùa mưa đến sẽ xảy ra sạt lở và nguy cơ cả quả đồi ập xuống. “Tiếng nổ và độ rung chấn rất kinh khủng. Doanh nghiệp phải có cách nào đảm bảo tính mạng, tài sản cho bà con chứ đánh mìn phá đá kiểu đó người dân chúng tôi chẳng khác gì đang gánh họa trên đầu”, bà Sự lo lắng.
Từ đơn thư bạn đọc: Nơm nớp sống cạnh khu vực nổ mìn1

Nhà dân bị nứt do nổ mìn

Xây tường chắn đá

Trả lời PV Thanh Niên, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND H.Nam Giang, cho biết quan điểm của huyện, việc nổ mìn phải đảm an toàn về tài sản, tính mạng người dân. “Về thiệt hại của người dân, nếu xác định đúng những thiệt hại đó do Nhà máy xi măng Xuân Thành gây ra trong quá trình nổ mìn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho dân. Ở góc độ địa phương, chúng tôi luôn bảo vệ quyền lợi cho người dân”, ông A Viết Sơn khẳng định.
Theo ông Sơn, hiện địa phương đang phối hợp với ThaiGroup lập thủ tục liên quan theo quy định thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích nằm ngoài phạm vi an toàn trong quá trình thi công, khai thác. “Dự kiến sẽ thu hồi khoảng 6 ha đất của 14 hộ dân để xây dựng kè chắn, hào chống đá lăn nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong quá trình nổ mìn khai thác đá. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng do ThaiGroup chi trả”, ông Sơn nói.
Trong khi đó, đại diện ThaiGroup lại khẳng định phía công ty luôn tuân thủ quy định, ý kiến chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam. “Sau khi người dân tố chúng tôi nổ mìn khai thác khiến đá lăn xuống rẫy nhà dân, tiếp nhận thông tin, Sở Công thương cũng đã lập đoàn kiểm tra. Từ đó đến nay chúng tôi dừng thi công tại khu vực đỉnh 260. Hiện chúng tôi đang tiến hành thu hồi đất, đền bù cho dân để xây dựng kè chắn, hào chống đá lăn nhằm đảm bảo an toàn”, đại diện ThaiGroup nói.
Tháng 3.2021, Bộ TN-MT có quyết định cho phép Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Thạnh Mỹ (TT.Thạnh Mỹ) với diện tích 31 ha, trữ lượng khai thác hơn 44 triệu tấn, công suất hơn 1,5 triệu tấn/năm, trong thời hạn 29 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.