Nóng bỏng Mỹ La-tinh

05/03/2008 00:32 GMT+7

Căng thẳng trong quan hệ giữa Colombia với Ecuador và Venezuela đã lên tới mức nguy hiểm sau cuộc không kích vừa qua.

Colombia đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" sau khi tiến hành cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Ecuador để tiêu diệt các tay súng nổi dậy thuộc Phong trào vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hôm 1.3. Theo Hãng tin AP, binh lính và các phương tiện quân sự của Ecuador đã được tăng cường tới sát biên giới phía tây nam Colombia. Cùng lúc, quân Venezuela đã áp sát biên giới phía đông Colombia, sẵn sàng hỗ trợ Ecuador. Song song với các động thái quân sự này, mặt trận ngoại giao cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ecuador đã cắt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Colombia. Venezuela thì tuyên bố đang trục xuất tất cả quan chức ngoại giao Colombia khỏi nước mình và đóng cửa đại sứ quán ở Colombia.

Vào hôm qua, theo BBC, Tổng thống Rafael Correa của Ecuador đã tố cáo rằng hành động không kích của Colombia đã phá vỡ tiến trình đàm phán giải thoát con tin người Colombia gốc Pháp Ingrid Betancourt, hiện đang bị FARC giam giữ. Giải thoát Betancourt là một trong những ưu tiên của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Hàng loạt nước Mỹ La-tinh cũng đã tham gia vào tiến trình đàm phán để cứu Betancourt cùng một số con tin "cấp cao" khác vốn đã bị FARC giam giữ nhiều năm. Trong nỗ lực giải cứu này, Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela đã chủ trì một kế hoạch hỗ trợ từ năm ngoái và tới nay đã cứu thoát được 6 con tin. Tuy nhiên, cuộc không kích của Colombia - khiến 17 tay súng FARC (trong đó có một viên chỉ huy) thiệt mạng - coi như đã đóng dấu chấm hết cho tiến trình đàm phán để giải cứu các con tin còn lại. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói rằng, hành động của Colombia vừa qua là nhằm phô trương sức mạnh và có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh ở Nam Mỹ, theo BBC. Phía Venezuela cũng cho biết họ không chấp nhận bất cứ lời giải thích hoặc cáo buộc nào của Colombia bởi đã "quá quen với lời nói dối của chính phủ nước này".

Đáp lại, Colombia cáo buộc Venezuela và Ecuador hỗ trợ cho FARC. BBC dẫn lời Cảnh sát trưởng quốc gia Colombia Oscar Naranjo nói rằng, ông Chavez đã cung cấp cho FARC 300 triệu USD trong nhiều năm qua. Ông Naranjo còn khẳng định, Colombia có bằng chứng rằng FARC đang đàm phán mua 50 kg uranium. Tổng thống Colombia Alvaro Uribe còn tuyên bố sẽ đề nghị Tòa án Quốc tế xét xử ông Chavez “về tội tài trợ cho hành động diệt chủng”.

Sau những gì vừa xảy ra, cả thế giới đang hướng sự lo ngại về Mỹ La-tinh, nơi cách đây 13 năm từng đẫm mùi thuốc súng trong cuộc chiến tranh biên giới Ecuador - Peru. Tổ chức các nước châu Mỹ đã họp khẩn cấp vào hôm qua để bàn biện pháp giải tỏa căng thẳng. Vào năm 1995, khi Peru và Ecuador đánh nhau, các quốc gia Mỹ La-tinh như Brazil, Argentina... đã làm trung gian hòa giải thành công. Các nước này hiện cũng muốn đóng vai trò trung gian để giải tỏa mâu thuẫn mới bùng phát giữa Colombia và hai nước láng giềng Ecuador, Venezuela. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao. Mỹ thì một mặt lên tiếng ủng hộ đồng minh thân cận Colombia, mặt khác kêu gọi hòa giải.

Với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nguy cơ xảy ra chiến tranh tại Mỹ La-tinh có thể được loại trừ. Tuy nhiên, những mâu thuẫn kinh niên giữa các quốc gia này vẫn chưa có hy vọng được giải tỏa và vẫn tiếp tục tồn tại như một thách thức lớn cho sự ổn định trong khu vực.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.