Nông nghiệp thông minh là hướng đi đột phá của Bình Phước

03/01/2017 07:01 GMT+7

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía nam, chiều 2.1, tại TX.Đồng Xoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sau 20 năm tái lập, Bình Phước đã cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nhất trí và đạt được những kết quả khá toàn diện.
Gợi ý một lối ra lâu dài, Thủ tướng cho rằng Bình Phước cần phải đi tiên phong đổi mới, giàu có trong vùng Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung dựa trên nền tảng của nông nghiệp thông minh; tập trung vào sản xuất, chế biến rau nhằm tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn, đại diện xứng tầm cho thương hiệu VN trong chuỗi giá trị nông nghiệp quốc tế.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước; lễ khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm (ấp 4, xã Minh Tâm, H.Hớn Quản, Bình Phước); thăm Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Ngừng tại ấp 2, TT.Chơn Thành (H.Chơn Thành); thăm Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước và tham quan mô hình trồng rau thủy canh, khu nhà màng trồng dưa lưới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.