Nóng trên mạng xã hội: Cha dượng không phải lần đầu đánh bé trai 5 tuổi

Đỗ Trường
Đỗ Trường
06/08/2021 09:17 GMT+7

Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập dã man bé trai ở trong khu nhà trọ thuộc KP.Bình Quới B, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An (Bình Dương), được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng hết sức phẫn nộ.

Dân mạng mong muốn cơ quan chức năng phải sớm cách ly người này với cháu bé và xử lý thật nghiêm minh.

Không dám xem hết clip vì lo cho tính mạng cháu bé

Đoạn clip cho thấy người đàn ông liên tục chửi mắng, đánh, giẫm đạp lên một bé trai không mặc quần áo. Chưa hết, người này còn nâng bé trai lên cao rồi quật xuống chiếc nệm mỏng dưới đất. Mỗi lần bị đánh, cháu bé đều gào khóc rất to, cố bò ra ngoài nhằm thoát khỏi sự hành hạ nhưng không thể. Trong khi đó, mặc cháu bé kêu khóc, người đàn ông không ngừng đánh kèm những lời chửi tục... Gần cuối clip, một phụ nữ (nghi là người mẹ) chạy lại đỡ đòn cho cháu bé nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, dùng chân đạp lên người, mặc cháu bé van xin “đừng đánh con, đừng kéo con”.
Nhiều cư dân mạng thú nhận đã không dám xem hết đoạn clip nói trên vì hành vi quá tàn nhẫn và cực kỳ nguy hiểm với một cháu bé. “Muốn rớt tim ra ngoài vì lo lắng điều bất trắc sẽ xảy đến với cháu bé”, tài khoản Phương Loan thốt lên. Còn tài khoản Huệ Như bình luận: “Coi clip mà thấy đau lòng cho bé, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh”.

Công an vào cuộc trong đêm

Đoạn clip xuất hiện khoảng 21 giờ ngày 4.8 và chỉ sau vài chục phút đăng tải đã được hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xác minh. Công an P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) xác định được nơi xảy ra vụ việc và ngay trong đêm, người đàn ông trong đoạn clip đã được triệu tập cùng mẹ cháu bé. Cháu bé cũng được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu và kiểm tra sức khỏe.

Lê Hoài Nam tại cơ quan công an

Ngày 5.8, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ trẻ em. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nam sống chung như vợ chồng với chị N.H.T (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và con riêng của chị là bé trai N.P.A (5 tuổi) - nạn nhân bị hành hạ trong đoạn clip nói trên.
Tháng 5.2021, cả hai thuê một căn nhà ở KP.Bình Quới B (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) để ở và bán quán cà phê. Quá trình sinh sống với chị T., Nam thường đánh đập, chửi mắng cháu A. Đỉnh điểm vào tối 3.8, cháu A. đòi ra ngoài chơi nên Nam đã đánh đập cháu bé. Trong lúc Nam đánh cháu, những người sinh sống gần bên nhà can ngăn nhưng bị Nam hăm dọa nên đã quay clip nhằm tố giác với cơ quan chức năng. Cơ quan công an cũng xác định được đây không phải lần đầu Nam đánh cháu A.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của TP.Thuận An hỗ trợ cho cháu bé. Theo bà Hằng, cháu N.P.A đang bị thương, bầm tím nhiều vết ở mặt, đã được hỗ trợ y tế, hiện sức khỏe ổn định và được giao lại cho mẹ chăm sóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.