Nóng trên mạng xã hội: 'Quái xế' táo tợn chặn QL1 để đua xe

11/11/2020 10:10 GMT+7

Vụ việc xảy ra trên QL1 đoạn qua H.Châu Thành (Tiền Giang) dù cách đây vài ngày nhưng mạng xã hội vẫn chia sẻ mạnh và mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý quái xế triệt để.

Cảnh sát kịp thời ngăn chặn

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đêm 7.11 ngay trên QL1 (qua xã Long An, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có hàng chục thanh, thiếu niên chạy xe máy “độ” tụ tập, ngang nhiên chặn dòng xe lưu thông trên đường để nẹt pô, rú ga inh ỏi chuẩn bị một cuộc đua xe.

Phẫn nộ nhóm “quái xế” chặn Quốc lộ 1A, nẹt pô inh ỏi để đua xe ở Tiền Giang

Vụ việc được nhiều tài khoản livestream trực tiếp lên mạng xã hội, gây nên một làn sóng bức xúc. “Tình trạng quái xế dàn hàng ngang chặn xe để đua, kéo xe diễn ra tràn lan. Bây giờ riết rồi hết dám ra đường!”, tài khoản Vinh Nguyễn viết. Còn tài khoản Nguyễn Ngân nêu thực trạng và đưa luôn ra giải pháp: “Chuyện như thế này không là hiếm. Người dân như tôi rất muốn lực lượng công an có cách nào để xử lý triệt để để tạo an tâm cho người ra đường. Theo tôi, cách hiệu quả là công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tiệm sửa xe độ thì coi như đã “diệt nguy hiểm” từ trong trứng nước”.
Rất may là ngay trong tối 7.11, khi cuộc đua chưa diễn ra, một tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang (PC08) đã phát hiện, ngăn chặn. Phát hiện công an, các “quái xế” túa ra bỏ chạy với tốc độ cao khiến người đi đường một phen thót tim. Kết quả, có 4 người và 4 xe bị bắt và bàn giao để Công an H.Châu Thành tiếp tục xử lý.
Chiều 10.11, PC08 tỉnh Tiền Giang cho biết lực lượng Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vẫn đang tạm giữ 4 phương tiện và lập hồ sơ xử lý nhóm người tham gia đua xe, gây rối...
Nóng trên mạng xã hội: “Quái xế” táo tợn  chặn QL1 để đua xe

Nhức nhối và thách thức

Theo PC08 Tiền Giang, tình trạng tụ tập đông người để tổ chức đua xe trái phép trên QL1 và một số tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh là một thực trạng nhức nhối tại địa phương. Tuy lực lượng đã nhiều lần phối hợp với công an các huyện, thị, thành tổ chức chặn bắt, xử lý nhưng đến nay chỉ duy nhất vụ tông trọng thương thiếu tá Nguyễn Lê Hồ là xử lý hình sự được, còn lại chỉ xử lý hành chính. Trong đó, có vụ hồi tháng 5.2020 nổi cộm nhất với 62 người bị xử phạt.
Trong vụ tông thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, nhiều “quái xế” khá manh động. Khi đó, PC08 phối hợp Công an H.Châu Thành tuần tra, phát hiện nhóm đông đảo nam, nữ đang điều khiển xe máy “độ” rú ga, bấm còi trên QL1. Tổ của thiếu tá Hồ, cán bộ PC08, được phân công chốt chặn trên QL1 (hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận). Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định) tông xe thẳng vào khiến thiếu tá Hồ gãy chân phải, gãy xương hàm, xuất huyết não, phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, thương tích 42%.
Không dừng lại, nhóm “quái xế” tiếp tục quay đầu ngược về hướng Trung Lương, nhưng bị lực lượng công an bắt, tạm giữ 19 người và 20 xe máy “độ” các loại. Đến tháng 10 vừa qua, Viện KSND H.Châu Thành phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nam về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời đề nghị Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ hành vi chống người thi hành công vụ.
“Sau vụ xử lý 62 người tham gia đua xe trái phép và vụ thiếu tá Hồ thì tình hình đua xe tạm lắng xuống. Theo thông tin chúng tôi nắm được, một số đối tượng chơi thân với bị can Nam, khi biết Viện KSND H.Châu Thành phê chuẩn quyết định khởi tố, có vẻ đang muốn tái diễn tình trạng chặn xe trên QL1 để đua, như một kiểu thách thức công an làm nhiệm vụ”, một lãnh đạo PC08 chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, phối hợp với các đơn vị kiểm soát, ngăn chặn tình trạng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.