Nóng trên mạng xã hội: Xót xa chuyến du lịch cuối cùng của vợ chồng du khách Đức

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/02/2020 08:43 GMT+7

Đi du lịch Việt Nam và thuê xe máy đi “phượt” theo kiểu tự túc, cặp vợ chồng trẻ người Đức không may bị tai nạn trên đèo Lò Xo (Kon Tum) và qua đời.

Chuyến du lịch cuối cùng

Theo thông tin ban đầu, trưa 19.2, anh Johann Maximilan Hannig (32 tuổi) và vợ là Hannig Jasmin Hannig (30 tuổi, cùng quốc tịch Đức) điều khiển xe máy BS 92G1-300.85 di chuyển trên QL14 hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đến đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Man, H.Đăk Glei, Kon Tum thì xảy ra tai nạn với xe tải BS 81C1-120.18 do ông Phạm Văn Mạnh (44 tuổi, trú Nam Định) điều khiển hướng ngược lại.
Tai nạn khiến chị Hannig Reischl Jasmin tử vong tại chỗ, anh Hannig Johann Maximilian được đưa đến Trung tâm y tế H.Phước Sơn (Quảng Nam) cấp cứu, nhưng cũng qua đời vào chiều tối cùng ngày.
Trong ngày 20.2, các cơ quan chức năng đang liên hệ với người thân để đưa 2 nạn nhân về nước.
Ngay sau tai nạn thương tâm này, cộng đồng mạng, nhất là các trang của người nước ngoài ở Việt Nam đã chia sẻ sự việc với mong muốn hỗ trợ tìm người thân của cặp vợ chồng này. Tài khoản Oletta S. cho biết sẽ thông báo trong diễn đàn của người Đức để tìm người thân sớm nhất.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng những chuyến đi phượt trên các cung đường ở Việt Nam nếu người nước ngoài chưa có trải nghiệm đầy đủ, chưa có kinh nghiệm hoặc chưa chuẩn bị kỹ là rất nguy hiểm. Bởi đường đèo thường khuất tầm quan sát, nếu đi không quen rất dễ gặp nạn. Hơn nữa, nhiều du khách phương Tây lại thiếu kỹ năng chạy xe hai bánh ở Việt Nam nên rất khó xử lý khi gặp sự cố.
Tài khoản Thomas chia sẻ: “Thật đau lòng khi thấy tin về vụ tai nạn này. Tai nạn giao thông có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi. Người nước ngoài không quen đường sá Việt Nam thì không nên đi”.
Nóng trên mạng xã hội: Xót xa chuyến du lịch cuối cùng của vợ chồng người Đức

Anh Johann Maximilan Hannig được cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Phước Sơn nhưng tử vong vào chiều tối 19.2

Ảnh: Nam Thịnh

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông tới du khách

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay vụ tai nạn khiến 2 du khách người Đức tử vong là điều đau lòng. Theo thiếu tướng Dũng, cần tuyên truyền cho người nước ngoài khi họ vào Việt Nam biết quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề giao thông để nâng cao ý thức trong quá trình tham gia giao thông.
“Những người đi du lịch với tư cách cá nhân, vấn đề kiểm soát rất khó, vì vậy nên tuyên truyền, hướng dẫn để họ biết. Nếu du khách nước ngoài thực hiện đúng theo quy định, biển báo trên đường thì không có vấn đề gì. Những cung đường ở Việt Nam có nhiều nơi rất phức tạp, người nước ngoài không biết và nắm không kỹ về địa hình nên dễ xảy ra những trường hợp đáng tiếc”, thiếu tướng Dũng nói.
Liên quan đến vụ việc, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công văn gửi Ban ATGT tỉnh Kon Tum nêu rõ đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc người nước ngoài thuê, điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông tại Việt Nam; đồng thời cảnh báo, hướng dẫn và có những kiến nghị hoàn thiện các quy định có liên quan đến bảo đảm ATGT đối với dịch vụ cho thuê phương tiện tự lái nói chung và cho người nước ngoài thuê mô tô, xe máy tham gia giao thông tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết ngoài khuyến cáo của Tổng cục Du lịch, tỉnh Quảng Nam đã có trung tâm hỗ trợ du khách tại TP.Hội An luôn cung cấp những thông tin cần thiết về phương tiện, tuyến đường hay dịch vụ y tế...
Theo ông Hồng, du khách nước ngoài đi phượt bằng xe máy thường chọn những cung đường nguy hiểm ở Tây nguyên. Ngành du lịch Quảng Nam cũng không hạn chế khách nước ngoài thuê xe máy để đi du lịch kiểu tự túc bởi đây là quyền lợi của họ và không có quy định nào về việc này. Tuy nhiên, người thuê xe phải có bằng lái, lộ trình đi đâu, thời gian bao nhiêu. Chủ cho thuê xe phải có giấy phép được cấp và cho thuê xe.
“Việc nói đi phượt bằng xe máy nguy hiểm hay không nguy hiểm thì khó mà đánh giá được. Nhiều người đi phượt vòng quanh thế giới thì các nước vẫn chấp nhận. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cơ quan quản lý, ngành du lịch, địa phương phải hỗ trợ thông tin cho du khách”, ông Hồng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.