Novak Djokovic bị doạ giết khi biến giải đấu thành ổ dịch

Minh Tân
Minh Tân
30/06/2020 06:30 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang phải đối mặt với nguy hiểm bởi những lời đe doạ đến tính mạng sau khi tổ chức một giải đấu khiến nhiều tay vợt bị nhiễm Covid-19.

Trong những ngày qua, siêu sao người Serbia Djokovic phải liên tục hứng chịu những làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ. Djokovic được gọi là “đầu đất” khi tổ chức giải đấu tập trung đông người mặc cho các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội trong lúc đại dịch đang hoành hành.
Các tay vợt chuyên nghiệp như Grigor Dimitrov, Viktor Troicki và Borna Coric đều đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tham dự giải đấu của Nole.

Giải đấu của Djokovic giờ đây được xem là ổ dịch

Ảnh: Reuters

Mới đây, những tin nhắn doạ giết từ những phần tử quá khích đã được vẽ lên các bức tường ở thủ đô Split của Croatia và mục tiêu mà họ nhắm đến không ai khác chính là Novak Djokovic. Những tin nhắn doạ giết có nội dung: “Hãy chết đi, Djokovic. Mong muốn của chúng tôi là Djokovic hãy chết sớm đi”.
Về phía đội của Nole, huấn luyện viên Goran Ivanisevic tiết lộ rằng ông cũng đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Thông tin này xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi Djokovic thông báo rằng mình đã nhiễm bệnh. May mắn là đến giờ sức khoẻ của vị HLV 48 tuổi vẫn tương đối tốt và ông cũng không có bất kỳ triệu chứng nào.
Ivanisevic viết trên Instagram: “Thật không may sau hai lần thử nghiệm âm tính trong vòng 10 ngày qua, tôi mới phát hiện ra mình đã dương tính với Covid-19”.

Giải đấu của Djokovic đã khiến nhiều tay vợt dương tính với Covid-19

Ảnh: Reuters

Là nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan loại virus chết người này cho rất nhiều người, Djokovic nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã đăng một lời xin lỗi công khai trên Instagram cá nhân.
Djokovic viết: “Tôi vô cùng xin lỗi vì giải đấu của mình đã gây ra tác hại nghiêm trọng. Mọi thứ mà ban tổ chức và tôi đã làm trong tháng qua, chúng tôi đã làm với một trái tim thuần khiết và ý định chân thành cho mục đích từ thiện. Nhưng chúng tôi đã sai. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.