NSND Hoàng Dũng qua đời

14/02/2021 15:10 GMT+7

Quản lý của NSND Hoàng Dũng xác nhận với Thanh Niên thông tin nam nghệ sĩ qua đời khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo quản lý của NSND Hoàng Dũng, diễn viên Người phán xử mất tại Hà Nội hôm nay 14.2 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Cùng thời điểm, Ngọc Hà (bà xã nghệ sĩ Công Lý) cũng xác nhận thông tin này. Cô cho biết NSND Hoàng Dũng qua đời vì bệnh ung thư. “Chú ơi cháu yêu chú lắm. Cháu biết có ngày này mà cháu đau quá", bà xã nghệ sĩ Công Lý xúc động.
Bảo Nhân, đạo diễn phim Gái già lắm chiêu có NSND Hoàng Dũng tham gia cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Em chào anh ạ, em bàng hoàng lắm anh ơi. Em không tin sự hạnh ngộ lần đầu của anh em mình trong điện ảnh cũng là lần cuối của chúng ta. Anh ơi, anh ra đi nhé. Chúng em luôn kính trọng và yêu quý anh. Ở bên kia anh hãy luôn vui cười như những ngày chúng ta bên nhau ở Huế anh nha. Em phải làm sao đây khi những ngày chiếu phim của chúng ta mà lại thiếu anh mãi mãi trên đời này".

Hình ảnh NSND Hoàng Dũng trong bộ phim truyền hình cuối cùng mà ông tham gia Trở về giữa yêu thương

Ảnh VFC

Bộ phim Trở về giữa yêu thương lên sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, trên kênh VTV1 từ ngày 17.12.2020, có sự tham gia của NSND Hoàng Dũng. Trong buổi diễn ra họp báo bộ phim vào ngày 11.12.2020 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cũng có mặt, nhưng có lúc ông không đi lên sân khấu được. Ông nói bị đau lưng.
Khi đó, NSND Hoàng Dũng cho biết mấy ngày hôm nay, ông bị cảm, dẫn đến bị đau vùng cổ, vai gáy, giờ xuống đến tận lưng. “Nhiều khi cứ như bị ốm giả vờ, có lúc tôi đau không đứng được, có lúc cứ đứng lên ngồi xuống như không. Tôi đã đi vật lý trị liệu mà không được”, NSND Hoàng Dũng cho biết và nói thêm, ông sẽ tiếp tục châm cứu và uống thuốc để điều trị. Bộ phim Trở về giữa yêu thương đã không thể kết thúc những cảnh quay cuối cùng khi NSND Hoàng Dũng phát hiện lâm trọng bệnh.
NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Đến với nghệ thuật một cách tình cờ song ông lại ghi dấu ấn và để lại trong lòng khán giả nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm Phía trước là bầu trời (2001), Đi qua bóng tối (2009), Thái sư Trần Thủ Độ (2013), Người phán xử (2017), Về nhà đi con (2019), Sinh tử (2019), Những ngày không quên (2020), Trở về giữa yêu thương (2020)... Ngoài ra, ông còn là gương mặt quen thuộc tại sân khấu kịch với nhiều vở diễn ấn tượng, trong đó phải kể đến Tôi và chúng ta.

NSND Hoàng Dũng tham gia tác phẩm điện ảnh Gái già lắm chiêu 5, vừa bị hoãn chiếu vì dịch Covid-19

Ảnh: ĐPCC

Năm 1978, ông công tác tại Đoàn kịch Hà Nội, nay là Nhà hát Kịch Hà Nội. Từ năm 2002, NSND Hoàng Dũng làm Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2007, ông giữ chức vụ giám đốc và về nghỉ hưu vào năm 2017. Hoàng Dũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2007 với những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.
Ông cũng là Phó chủ tịch và thành viên của Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Hà Nội, thành viên Ban Chấp hành và Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. NSND Hoàng Dũng giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội).
Ông cũng từng tham gia đào tạo diễn viên cho Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC), mà trước đó là Trung tâm sản xuất nghe nhìn. Nhiều học trò của NSND Hoàng Dũng là những gương mặt đang được chú ý trên sóng truyền hình như diễn viên Hồng Đăng, Việt Anh…
Đặc biệt, năm 2017, cùng với bộ phim Người phán xử, vai diễn “ông trùm” Phan Quân do NSND Hoàng Dũng đảm nhận đã tạo nên hiệu ứng mạnh trong công chúng. Khán giả thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều thành phần đặc biệt yêu thích vai diễn Phan Quân. Thậm chí, có người còn xăm hình ảnh “ông trùm” Phan Quân trên người. Với vai diễn này, năm 2017, NSND Hoàng Dũng được vinh danh với giải Nam diễn viên ấn tượng tại lễ trao giải thưởng VTV Awards.
Đánh giá về NSND Hoàng Dũng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nhận định: “Tôi nhìn thấy ở anh sự nghiêm túc với nghề như nhiều nghệ sĩ thế hệ trước. Anh luôn đọc kỹ kịch bản, phân tích vai diễn, chứ không phải ra phim trường đạo diễn nói thế nào thì làm thế ấy. Đó là điểm khác biệt với thế hệ diễn viên sau này. Đối với anh Dũng, không có vai dài hay ngắn. Có những vai diễn quan trọng đối với bộ phim, nhưng không phải vai dài”.
Trong khi đó, nghệ sĩ Lan Hương cho hay: “Tôi luôn trân trọng và kính trọng anh trong diễn xuất và ứng xử. Tôi rất nể anh ở việc từng làm đến cương vị giám đốc của một nhà hát, một NSND, nhưng mỗi lần làm vở, khi mời tôi đi xem, anh luôn rất thích được nghe ý kiến, anh sẽ sửa ngay nếu thấy điều đó là đúng. Anh nghiêm túc, khiêm tốn và lắng nghe. Điều đó làm nên nhân cách của một nghệ sĩ lớn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.