• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

NTK Võ Việt Chung công bố sở hữu 14 bản quyền cuộc thi nhan sắc

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
08/09/2022 09:13 GMT+7

Nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa chính thức công bố bản quyền 14 cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước mà anh đang nắm giữ.

Mới đây, NTK Võ Việt Chung gây bất ngờ với giới truyền thông và công chúng khi công bố 14 bản quyền cuộc thi nhan sắc mà anh đã sở hữu từ 2009 cho đến nay. Chính số lượng bản quyền “khủng” trên đã khiến nam nhà thiết kế thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp. Dựa trên bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, hiện tại Võ Việt Chung vẫn đang nắm giữ các bản quyền cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Namthế giới.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung.

Võ Việt Chung và Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam cũng là cuộc thi nhan sắc góp phần khẳng định tên tuổi của Võ Việt Chung, bởi anh chính là người đã khai sinh ra cuộc thi và tìm ra những gương mặt Hoa hậu, Á hậu tài sắc trong showbiz Việt như Lê Âu Ngân Anh, Đặng Thu Thảo, Hà Thu, ...

Lê Âu Ngân Anh.

Theo như tiết lộ, riêng bản quyền Hoa hậu Đại dương Việt Nam đã được anh sở hữu từ năm 2010 và xin giấy phép cấp quốc gia để tổ chức thành công qua 3 lần: 2014, 2017 và 2019. Là nhân vật có tầm nhìn chiến lược, anh đã bắt đầu tổ chức các cuộc thi hoa hậu và dần đăng ký các bản quyền quốc tế từ khoảng 10 năm trước.

Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo.

Với tiêu chí chọn ra gương mặt xinh đẹp, trí tuệ, truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường, “sân chơi” Hoa hậu Đại dương cũng là một trong những cuộc thi được khán giả quan tâm, mong đợi. Trước đó không lâu, Võ Việt Chung cũng từng chia sẻ rằng anh đã đăng ký thành công bản quyền tổ chức Hoa hậu Đại dương Thế giới - Miss Ocean World và được nhiều bên ngỏ ý mua lại với giá triệu đô. Anh và công ty Silk Fashion World của anh cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nắm giữ bản quyền được cấp phép tổ chức cuộc thi sắc đẹp trên phạm vi quốc tế.

Ngoài cuộc thi Hoa hậu Đại dương được ví như một dấu ấn cá nhân độc bản, Võ Việt Chung còn có cho mình riêng “bộ sưu tập” các bản quyền ấn tượng khác như: Hoa hậu Doanh nhân Đại dương, Hoa hậu Quý bà Đại dương, Nam Vương Đại dương phiên bản trong nước, quốc tế và toàn cầu. Hiện tại tổng số bản quyền các cuộc thi sắc đẹp là 14 bản quyền.

Hé lộ về quá trình đăng ký bản quyền các cuộc thi, cụ thể là với Hoa hậu Đại dương Thế giới – Miss Ocean World, nhà thiết kế cho biết: “Chúng tôi phải nộp hồ sơ và chờ đến hơn 5 năm tuân thủ mọi nội quy nghiêm ngặt mà tổ chức luật quốc tế đưa ra như: cuộc thi đã có bản quyền uy tín quốc gia và không tranh chấp dưới mọi hình thức trong thời gian nộp hồ sơ cấp bản quyền, thông báo khắp nơi trên thế giới qua các tổ chức sắc đẹp về sự ra đời của Hoa hậu Đại dương, đồng thời cuộc thi Hoa hậu phải thực hiện tối thiểu 3 mùa và có quá trình hoạt động 8 năm trở lên”.

Bài đăng trên trang cá nhân của NTK Võ Việt Chung.

Có thể thấy, việc có được bản quyền cuộc thi sắc đẹp không hề dễ dàng và cần rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, Võ Việt Chung vẫn thành công sở hữu đến tận 14 bản quyền, qua đó cho thấy tâm huyết của anh với các cuộc thi sắc đẹp. Cũng nhờ đó, nhà mốt Võ Việt Chung là một trong những cái tên nổi bật khi đứng sau nhiều cuộc thi danh tiếng. Dù không tiết lộ nhiều đến “kịch bản” tiếp theo, nhưng không ít khán giả vẫn kỳ vọng những cuộc thi do NTK nắm giữ sẽ sớm được tổ chức và tìm ra Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam tiếp theo.

Hai Á hậu Đại dương Việt Nam - Hà Thu và Diệu Thùy

Từ đầu năm 2022 đến nay NTK Võ Việt Chung đã có loạt hoạt động thời trang đáng chú ý, từ việc đăng ký thành công các bản quyền cuộc thi, trình diễn nhiều bộ sưu tập áo dài được hoàn thiện kỳ công, đến ra mắt ấn phẩm sách đầu tay Mặc Nưa ghi lại hành trình thiết kế hơn 30 năm của mình. Với những thành tích đáng ngưỡng mộ, nam nhà mốt được đồng nghiệp, bạn bè chúc mừng cũng như nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới mộ điệu thời trang Việt Nam.
Ảnh: NVCC

Top
Top