Nữ cán bộ CDC Quảng Nam nhiễm Covid-19: Lớp trưởng lớp điều dưỡng 46 học viên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/08/2020 13:32 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã cung cấp thêm thông tin dịch tễ của bệnh nhân (BN) 964, cho thấy nữ BN từng đi học lớp điều dưỡng tại Trường CĐ Phương Đông (Quảng Nam) cùng 46 học viên khác.

Trưa 17.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cung cấp thêm thông tin dịch tễ của BN Covid-19 số 964 (49 tuổi, khối phố Mỹ Đông, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). BN là đang làm việc tại bộ phận hành chính thuộc khoa Dinh dưỡng - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam)

Theo đó, ngày 25.7, BN có học tại Trường CĐ Phương Đông - Quảng Nam từ 8 đến 17 giờ. BN là lớp trưởng. Lớp gồm 46 học viên.

Nữ cán bộ CDC Quảng Nam mắc Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây

Giảng viên đứng lớp là bà N.H.V (địa chỉ ở P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Qua thông tin, bà V. vào Thăng Bình từ ngày 22 - 25.7 họp lớp, sau đó về Đà Nẵng. Bà V. không có yếu tố liên quan đến các bệnh viện, hiện tại sức khỏe bình thường và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngày 17.8.

BN đi làm tại Bộ phận hành chính thuộc khoa Dinh Dưỡng (CDC Quảng Nam), chưa từng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Trong 14 ngày qua, BN ít giao lưu tiếp xúc với nhân viên trong cơ quan. Hiện có 4 người tiếp xúc là F1 và 9 người là F2.

Hiện tại, 154 nhân viên của CDC Quảng Nam đã được xét nghiệm và kết quả xét nghiệm đều âm tính. Sáng ngày 17.8, tất cả nhân viên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. 

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam nhận định, đây là một ca bệnh đặc biệt vì không xác định rõ được nguồn lây nhiễm.

Theo vị này, sau khi Đà Nẵng có ca bệnh đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 25.7, tỉnh đã có chủ trương mở rộng đối tượng lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp từ Đà Nẵng về Quảng Nam theo từng đợt.

CDC Quảng Nam nơi BN 964 công tác.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngành y tế tỉnh mới lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 những trường hợp trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7 trở về sau. Chiến dịch của tỉnh là mở rộng đối tượng lấy mẫu và tầm soát cho hết. Theo đó, sẽ lấy mẫu từ ngày 10.7 và ngày 1.7, chứ không thể lấy hết một lần vì lượng người đến Đà Nẵng trở về rất lớn.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Y tế, hiện việc xác định được nguồn lây nhiễm của BN 964 là điều khó khăn, có thể người này lây nhiễm từ một người nào đó có tiếp xúc, hoặc có thể tiếp xúc gần với người nhà một BN ở Đà Nẵng. Hiện ngành y tế vẫn đang tiếp tục tiến hành truy vết để tìm các trường hợp F1 và F2 có liên quan đến BN nhiễm Covid-19 số 964.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 17.8: Thêm 2 ca mắc ở Hải Dương, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.