Nữ đại gia Đà Nẵng lại ra tòa với bản án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/09/2024 21:00 GMT+7

Chiều tối 27.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ đại gia Đà Nẵng với những phi vụ lừa đảo gây xôn xao dư luận 4 năm trước.

HĐXX tuyên phạt nữ đại gia Đào Thị Như Lệ (45 tuổi, ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, 1 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Như Thanh Niên đã thông tin, Đào Thị Như Lệ từng là nữ đại gia Đà Nẵng sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng. Do ôm quá nhiều bất động sản, không bán được trong dịch Covid-19 và sa vào vay nóng, Lệ vay ngân hàng 1.000 tỉ đồng, thế chấp nhiều tài sản vẫn không thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

Nữ đại gia Đà Nẵng lại ra tòa với bản án chung thân- Ảnh 1.

Đào Thị Như Lệ lãnh án tù chung thân

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, theo cáo trạng, từ tháng 4.2020, do cần nữ đại gia Đào Thị Như Lệ giúp đỡ về tiền bạc, Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên hợp đồng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Sơn Trà) lấy 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân khác cho Lệ mượn mang đi thế chấp.

Đến tháng 8.2020, Lệ vỡ nợ, bị nhiều chủ nợ đe dọa nên bỏ trốn, Anh không thu hồi được các giấy chứng nhận nên bị phát hiện. Hậu quả, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Sơn Trà phải gửi 14 thư xin lỗi do trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính.

Về hành vi lừa đảo, từ tháng 1 đến tháng 7.2020, Lệ nói dối các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Anh đưa là tài sản của Lệ để chiếm đoạt 41,4 tỉ đồng của 5 người.

Nữ đại gia Đà Nẵng lại ra tòa với bản án chung thân- Ảnh 2.

HĐXX tại phiên tòa ngày 27.9

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cụ thể, Lệ có biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), giá trị theo thẩm định từ 47,2 – 59,5 tỉ đồng. Lệ nói dối ông Phạm Thanh (ngụ Hùng Vương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã thế chấp biệt thự để vay 20 tỉ đồng, hứa bán cho ông Thanh giá 30 tỉ đồng để vay của ông này và chiếm đoạt 13,4 tỉ đồng.

Trước đó, Lệ đã bán biệt thự này cho bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (ngụ Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với giá 28 tỉ đồng và đã nhận đặt cọc 5 tỉ đồng.

Trong khi Lệ đã thế chấp biệt thự cho Ngân hàng Agribank Đà Nẵng để vay gần 35,5 tỉ đồng.

Xem xét trách nhiệm nhân viên và em trai

Ngoài ra, nữ đại gia này còn lừa bán cho bà Thơ lô đất ở đường Trần Bạch Đằng (Q.Sơn Trà) với giá 52,73 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền đặt cọc 8 tỉ đồng, trong khi lô đất này đã thế chấp ở Ngân hàng Vietcombank Hoàng Mai (Hà Nội) cho khoản vay 62,58 tỉ đồng.

Lệ lừa vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng (ngụ 75 Nguyễn Trác, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 13 tỉ đồng, trong đó có vụ chiếm đoạt tiền đặt cọc mua lô đất gần 700 mét vuông ở 5B Quang Trung (Q.Hải Châu) với giá bán gần 24,5 tỉ đồng, trong khi Lệ đã thế chấp lô đất này cho Ngân hàng MB Bank Đà Nẵng cho khoản vay 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, cuối tháng 3.2020, do mất khả năng trả nợ, Lệ đặt làm giả văn bản thỏa thuận 3 bên về việc chuyển nhượng tài sản của ngân hàng để lừa đảo ông Phạm Thanh, khi ông Thanh ép Lệ bán 3 lô đất nhà hàng P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) để cấn trừ khoản vay cũ.

Nữ đại gia Đà Nẵng lại ra tòa với bản án chung thân- Ảnh 3.

Đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng công bố cáo trạng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liên quan vụ án, trong năm 2021 và 2022, TAND TP.Đà Nẵng và TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Thanh 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, Ngọc Anh 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, nữ đại gia Đào Thị Như Lệ án tù chung thân về 3 tội danh đã nêu.

Tiếp đến, tháng 3.2023, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy một phần bản án của Đào Thị Như Lệ, để xem xét trách nhiệm hình sự của nhân viên Lệ là Trần Kim Cường (ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và em trai Lệ là Đào Duy Điệp (ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) theo kháng cáo của bị hại.

Do 2 người này giúp Lệ đứng tên nhà đất, biết rõ tài sản thế chấp, bàn giao cho ngân hàng để xử lý nợ của Lệ nhưng vẫn cùng Lệ giao dịch với nhiều bị hại, ký các giấy tờ thỏa thuận chuyển nhượng, nhận đặt cọc nhưng không trả cho ngân hàng, ký vào giấy tờ giả, là có vai trò đồng phạm với Lệ.

Tại phiên sơ thẩm xét xử lại đối với Đào Thị Như Lệ ngày 27.9, ngoài mức án đã tuyên, với hành vi của Trần Kim Cường, Đào Duy Điệp, HĐXX nhận định 2 người này không biết Lệ lừa đảo, không biết Lệ dùng giấy tờ giả, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.