Nữ diễn viên Ai Cập có nguy cơ ngồi tù vì mặc váy xuyên thấu

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
03/12/2018 20:20 GMT+7

Sau khi diện chiếc váy mỏng manh để lộ phần đùi lên thảm đỏ, nghệ sĩ Rania Youssef bị khép tội khiêu dâm và chuẩn bị hầu tòa. Trước làn sóng chỉ trích của truyền thông trong nước, nữ diễn viên đã giải thích trên trang cá nhân.

Bộ trang phục mà ngôi sao điện ảnh sinh năm 1973 mặc lên thảm đỏ Liên hoan phim Cairo vừa qua đang là đề tài bàn tán sối nổi của cư dân mạng trong và ngoài nước. Minh tinh 45 tuổi mặc bộ váy màu đen với phần thân được may bằng chất liệu ren mỏng khiến nữ nghệ sĩ để lộ đôi chân của mình.
Ở một đất nước khắt khe về trang phục của phụ nữ như Ai Câp, đây được xem là hành động khiêu gợi và cổ súy cho cách ăn mặc phóng túng. Hình ảnh của Rania Youssef tại sự kiện trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến một nhóm các luật sư nộp đơn khiếu nại lên văn phòng công tố viên và khiến sao nữ này phải ra tòa. Phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 12.1 năm sau và nghệ sĩ này có thể đối mặt với mức án 5 năm tù.
Trước hành động dứt khoát của chính quyền và làn sóng chỉ trích của công chúng, Rania Youssef đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân nhằm phân trần về sự cố đáng tiếc của mình. Theo đó, nữ diễn viên 45 tuổi cho biết bản thân đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mạng xã hội khi quyết định mặc váy lộ phần đùi và nghĩ không có gì nghiêm trọng. Ngôi sao này cũng cho biết thực tế đây là một trang phục thường thấy ở các liên hoan phim quốc tế nhưng tại Ai Cập, cô không ngờ bộ cánh lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ nhiều đến vậy.
Diễn viên Ai Cập lên tiếng trước nguy cơ phải ngồi tù vì mặc váy xuyên thấu1
Nữ diễn viên sẽ ra tòa vào ngày 12.1 tới và có thể đối mặt với án tù 5 năm Ảnh: AFP
Minh tinh sinh năm 1973 cho biết người thiết kế ra trang phục trên chịu ảnh hưởng bởi thị hiếu và tiêu chuẩn thẩm mỹ cả các liên hoan phim quốc tế nên mới dẫn đến việc bộ váy không phù hợp với văn hóa đại chúng trong nước. “Tôi muốn nhắc lại cam kết của mình rằng đã, đang và sẽ tuân thủ mọi giá trị đạo đức mà chúng ta đã được dạy tại Ai Cập”, nữ diễn viên hứa hẹn. Tuy nhiên, bài đăng của nữ diễn viên không những không khiến sự việc im ắng hơn mà còn gây ra nhiều bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây không phải là một lời xin lỗi mà chỉ là sự biện minh.
Theo tờ Time, sự cố trang phục của Rania Youssef hiện đang được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Lý do là vì trước khi vụ việc diễn ra, đã có rất nhiều trường hợp ăn mặc hở hang nhưng không được xử lý thỏa đáng khiến người dân bức xúc. Việc đưa nữ diễn viên ra tòa cho thấy nỗ lực của các nhà chức trách khi muốn giải quyết vấn đề dứt khoát để xoa dịu những người có cảm giác bị xúc phạm khi nhìn thấy trang phục này.
Diễn viên Ai Cập lên tiếng trước nguy cơ phải ngồi tù vì mặc váy xuyên thấu3
Việc các cơ quan chức năng mạnh tay trong việc xử lý trường hợp của ngôi sao điện ảnh sinh năm 1973 gây ra nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: Instagram NV
Diễn viên Ai Cập lên tiếng trước nguy cơ phải ngồi tù vì mặc váy xuyên thấu4
Giữa bão dư luận, Rania Youssef vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi chính thức đến công chúng Ảnh: Instagram NV
Trong khi đó, Hiệp hội diễn viên Ai Cập cho biết họ dự định điều tra và kỷ luật các diễn viên mặc trang phục “không phù hợp” trong lễ khai mạc và bế mạc của liên hoan phim vừa qua. Tổ chức này cho rằng các ngôi sao đã vi phạm giá trị truyền thống và đạo đức xã hội. “Mặc dù chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự do cá nhân của các nghệ sĩ nhưng chúng tôi vẫn phải yêu cầu họ cần có trách nhiệm đối với người hâm mộ, những người trân trọng các nghệ sĩ cũng như coi họ là hình mẫu lý tưởng của mình”, đại diện Hiệp hội diễn viên Ai Cập cho biết.
Trang phục của Rania Youssef cũng như tin tức về phiên tòa sắp tới của cô đã đứng đầu tìm kiếm trong những ngày gần đây. Trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Nhiều cư dân mạng trong nước đã kêu gọi các tổ chức tôn giáo tố cáo nữ diễn viên mà họ gọi là “vô đạo đức”. Một số khác lại cảm thấy bất bình khi các cơ quan chức năng chỉ lo giải quyết những sự việc không thực sự cần thiết trong khi nhiều vấn đề cấp bách như vô gia cư, tham nhũng hay quấy rối tính dục ở phụ nữ lại không được quan tâm.
“Một quốc gia cuống cuồng bởi một chiếc váy hở hang tại một liên hoan phim nhưng không biết tức giận khi khoảng một triệu trẻ em đang vật vờ nhặt rác để ăn”, nhà văn Khaled Montaser bức xúc. Emad Hussein, biên tập viên của tờ Al-Shorouk lại bình luận: “Trên lý thuyết, Rania Yousse có quyền mặc bất kỳ trang phục nào cô ấy muốn. Nhưng lỗi nghiêm trọng ở đây là bộ váy của cô ta trông như áo tắm. Pháp luật quy định rõ về việc cấm xúc phạm công chúng, nhưng tạm gác vấn đề luật pháp qua một bên thì những giá trị xã hội cần được tôn trọng”, người này bày tỏ quan điểm trong một bài viết đăng ngày 2.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.