Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai và 15 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

10/04/2020 13:49 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Y tế , hôm nay, 10.4, có thêm 16 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh của cả nước lên 144 bệnh nhân.

Theo đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm các bệnh nhân: 26, 86, 94, 148, 194, 202, 205, 237 và 249.

Thêm 16 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, Việt Nam đã chữa khỏi 144 ca nhiễm virus corona SARS-CoV-2

Trong đó, bệnh nhân số 86 (nữ, 54 tuổi) là nữ điều dưỡng tại Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xác nhận của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.
Tới nay, đã có 48 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch này. Bản thân bệnh nhân 86 cũng được xác định là lây cho 2 người khác là đồng nghiệp (bệnh nhân 87) và con gái (bệnh nhân 107). Vài ngày trước, bệnh nhân 107 đã được công bố khỏi bệnh.
Ngoài ra, bệnh nhân 148 (nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp) được công bố nhiễm bệnh vào 26.3. Bệnh nhân này tới Việt Nam ngày 12.3 trên chuyến bay VN0018 và sau đó từng đi nhiều nơi ở Hà Nội, tiếp xúc nhiều người. Bệnh nhân 148 được xác định là lây nhiễm cho bệnh nhân 183, một nữ phóng viên, do tiếp xúc gần. Sau đó, Bộ Y tế đã phải ra 2 thông báo khẩn để tìm kiếm những người tiếp xúc với bệnh nhân 148 và 183.
Một bệnh nhân đáng lưu ý khác là bệnh nhân số 237. Bệnh nhân vừa được công bố nhiễm bệnh Covid-19 vào ngày 3.4, tới nay mới chỉ 7 ngày điều trị. Trước đó, bệnh nhân này được cho là có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất lớn do đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Hàng trăm bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội tiếp xúc với bệnh nhân này cũng được cách ly. Bộ Y tế phải ra thông báo khẩn tìm kiếm những người từng có mặt tại địa điểm mà bệnh nhân số 237 từng đến.
Rất may mắn, tới nay, tất cả các y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân này đều đã có kết quả âm tính. Cả nước cũng chưa ghi nhận trường hợp nào lây bệnh từ bệnh nhân số 237.
Ngoài ra, trong số 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, có 2 bệnh nhân là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh (đơn vị cung cấp suất ăn, nước nóng cho Bệnh viện Bạch Mai) là bệnh nhân 194 và bệnh nhân 202. Ngoài ra, bệnh nhân 249 vừa được công bố nhiễm bệnh hôm 7.4 cũng đã được công bố khỏi bệnh chỉ sau 3 ngày.

Tất cả các bệnh nhân tại Bình Thuận liên quan tới bệnh nhân 34 đã khỏi bệnh

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18.3).
Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 204 (nam, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18.3).
Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là bệnh nhân 157 (nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26.3) và bệnh nhân 171 (nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28.3).
Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 135 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 25.3).
Đáng lưu ý, 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cũng được cống bố khỏi bệnh, là bệnh nhân 36 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bệnh nhân 44 (nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân 36 là người giúp việc tại nhà của bệnh nhân số 34. Còn bệnh nhân 44 là con của bệnh nhân 37 - nhân viên của bệnh nhân 34.
Trước đó, 7 bệnh nhân tại Bình Thuận cũng đã được công bố khỏi bệnh. Tới thời điểm hiện tại, cả 9 bệnh nhân tại Bình Thuận đều đã khỏi bệnh.
Theo Bộ Y tế, các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Như vậy, tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 144 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 56,4%. Số ca bệnh hiện đang điều trị là 111 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.