Nụ hôn thể hiện bản chất mối quan hệ

13/10/2015 10:23 GMT+7

(TNO) Chuyên gia về nụ hôn Sheril Kirshenbaum chia sẻ trên trang Littlethings rằng: Nụ hôn có thể là bằng chứng thể hiện bản chất mối quan hệ của các cặp đôi.

(TNO) Chuyên gia về nụ hôn Sheril Kirshenbaum chia sẻ trên trang Littlethings rằng: Nụ hôn có thể là bằng chứng thể hiện bản chất mối quan hệ của các cặp đôi.

Hôn bằng mắt là nụ hôn thời tuổi trẻ, ít khi bắt gặp ở những người từng trải - Ảnh: minh họa: ShutterstockHôn bằng mắt là nụ hôn thời tuổi trẻ, ít khi bắt gặp ở những người từng trải - Ảnh: minh họa: Shutterstock
Dưới đây là 3 hình thái khác nhau của nụ hôn, theo đó nó cũng tiết lộ tính cách cũng như bản chất mối quan hệ của những người trong cuộc, theo Cosmopolitan.
Hôn gò má
Hôn gò má là nụ hôn truyền đạt thông điệp rằng bạn thích người đó. Nụ hôn này biểu hiện mối quan hệ tình bạn. Người thích hôn lên gò má là những người thích những cảm xúc lãng mạn và muốn chuyển tải điều đó đến người nhận.
Hôn "cẩu thả"
Hôn "cẩu thả" là nụ hôn thể hiện bản chất đặc trưng của cánh nam giới. Tác giả Sheril Kirshenbaum viết: "Đàn ông có xu hướng thể hiện sở thích hôn ướt át và... cẩu thả".
Kiểu hôn này cho thấy mối quan hệ giữa 2 người chỉ là thứ yếu so với khía cạnh vật chất của mối quan hệ.
Hôn bằng mắt
Hai người đưa mắt họ gần nhau và chớp chớp mắt với nhau. Nụ hôn này là nụ hôn của thời tuổi trẻ. Rất hiếm khi thấy được nụ hôn này trong mối quan hệ của những người trưởng thành, khi cả hai đã từng trải qua nhiều cuộc tình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.