Nữ nhà báo, nhà văn Belarus được trao Nobel Văn học 2015

08/10/2015 19:12 GMT+7

(TNO) Nữ nhà báo điều tra, nhà văn Belarus, bà Svetlana Alexievich ngày 8.10 được trao giải Nobel Văn học 2015 nhờ vào những tác phẩm nổi tiếng đầy cảm xúc về thảm họa hạt nhân Chernobyl và Thế chiến 2 dựa trên lời kể các nhân chứng.

(TNO) Nữ nhà báo điều tra, nhà văn Belarus, bà Svetlana Alexievich ngày 8.10 được trao giải Nobel Văn học 2015 nhờ vào những tác phẩm nổi tiếng đầy cảm xúc về thảm họa hạt nhân Chernobyl và chiến tranh thế giới lần 2 dựa trên lời kể các nhân chứng.

Nữ nhà báo điều tra, nhà văn Belarus, bà Svetlana Alexievich được trao Nobel Văn học 2015 - Ảnh: ReutersNữ nhà báo điều tra, nhà văn Belarus, bà Svetlana Alexievich được trao Nobel Văn học 2015 - Ảnh: Reuters
“Bằng phương pháp độc đáo - ghi nhận tiếng nói của nhiều người, bà Alexievich giúp chúng ta có cài nhìn toàn diện về cả một kỷ nguyên”, Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chiều 8.10 cho hay khi công bố giải Nobel Văn học 2015 thuộc về bà Alexievich, theo Reuters.
Nhờ ghi nhận những nỗi kinh hoàng thông qua lời kể của các nhân chứng để phản ánh trong các tác phẩm của mình, bà Alexievich có nhiều tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và trước đó được trao nhiều giải thưởng quốc tế, theo AFP.
Bà Alexievich (67 tuổi) bắt đầu ghi âm lời kể những nữ binh sĩ từng tham gia chiến tranh thế giới thứ 2, khi bà là phóng viên một tờ báo địa phương trong thập niên 1970, và sau đó cho ra mắt tác phẩm nổi tiếng đầu tiên là “War’s Unwomanly Face” (Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ) năm 1988.
Vào năm 1998, bà Alexievich xuất bản quyển sách mang tựa đề “Voices from Chernobyl” (Những tiếng nói từ Chernobyl), phơi bày nỗi kinh hoàng của những người làm công việc dọn dẹp phóng xạ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine.
“Lắng nghe ai đó nói là điều rất quan trọng. Tôi luôn lắng tai nghe”, bà Alexievich nói.
Tuy nhiên, những quyển sách của bà Alexievich, đa phần viết bằng tiếng Nga, lại không được xuất bản ở quê hương của bà, được cho là vì luật kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko.
Năm nay, mỗi giải thưởng Nobel trị giá 8 triệu Krona Thụy Điển (960.000 USD).
Theo Ủy ban Nobel, có tổng cộng 108 giải Nobel Văn học được trao từ năm 1901-2015, trong số này mới chỉ có 14 phụ nữ được vinh danh với giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.