Nữ nhân viên nhà nghỉ môi giới cho trẻ em bán dâm

Trần Cường
Trần Cường
28/09/2021 17:04 GMT+7

Điều tra mở rộng vụ người đàn ông mua dâm bé gái 15 tuổi, Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) đã bắt khẩn cấp nhân viên nhà nghỉ, cũng là người trực tiếp bán dâm.

Chiều 28.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Xiêm (40 tuổi, trú H.Tân Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”, quy định tại khoản 3, điều 328 bộ luật Hình sự.
Trước đó, cũng trong vụ án này, Công an H.Yên Dũng đã tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hòa (45 tuổi, quê xã Phong Châu, H.Đông Hưng, Thái Bình) để làm rõ hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi", quy định tại điều 329 bộ luật Hình sự.

Nghi phạm Vũ Văn Hòa

Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23.9, ông Hòa và ông P.V.P (42 tuổi, quê tại xã Phong Châu, H.Đông Hưng) cùng là thợ ép cọc bê tông rủ nhau đến nhà nghỉ Sơn Vũ tại xã Yên Lư (H.Yên Dũng) để đặt vấn đề mua dâm.
Tại đây, Xiêm là nhân viên của nhà nghỉ, đã trực tiếp trao đổi, thỏa thuận việc mua bán dâm với giá 350.000đ/lượt. Sau đó, Xiêm bán dâm cho ông P, còn bé L.P.A (15 tuổi, trú H.Lục Nam, Bắc Giang) bán dâm cho ông Hòa.
Trong quá trình Hòa quan hệ tình dục, cháu L.P.A bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu tại bộ phận sinh dục nên Hòa dừng lại không quan hệ tình dục nữa. Còn ông P. quan hệ với Xiêm xong đứng ra thanh toán tiền rồi cả 2 đi về.
Bé A. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.
Ngày 25.9, bà N.T.T (42 tuổi, trú tại H.Lục Nam; người nhà của bé L.P.A) đã tới Công an H.Yên Dũng trình báo sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.