Nữ phi công bị Nga bắt được tổng thống Ukraine mời làm bộ trưởng

10/03/2016 19:19 GMT+7

Tổng thống Ukraine đã gửi thư cho nữ thượng úy phi công Nadezhda Savchenko, người bị Nga cáo buộc đã gây cái chết của hai nhà báo Nga ở Donbass, mời cô làm bộ trưởng trong Chính phủ Ukraine.

Tổng thống Ukraine đã gửi thư cho nữ thượng úy phi công Nadezhda Savchenko, người bị Nga cáo buộc đã gây cái chết của hai nhà báo Nga ở Donbass, mời cô làm bộ trưởng trong Chính phủ Ukraine.

Nữ phi công Ukraine  Nadezhda Savchenko phản ứng với kết quả phiên toà xét xử mình ngày 9.3.2016 ở Rostov, Nga - Ảnh: AFPNữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko phản ứng với kết quả phiên toà xét xử mình ngày 9.3.2016 ở Rostov, Nga - Ảnh: AFP

Hãng tin Nga RIA ngày 10.2 dẫn thông tin này từ luật sư của cô, ông Mark Feygin.

Trước đó, ngày 9.3, Tổng thống Poroshenko tuyên bố ông sẵn sàng làm mọi việc để Savchenko được trở về nhà càng sớm càng tốt, và ngày 10.3 luật sư của cô thông báo rằng cô đã ngừng tuyệt thực. Luật sư Mark Feygin cũng cho biết, Savchenko đưa ra quyết định này là để đáp ứng yêu cầu của ông Poroshenko và tất cả những ai ủng hộ cô.

Trên tài khoản Twitter của mình, luật sư Feygin viết: "Trong thư, Tổng thống Poroshenko có nói đến việc sẽ dành cho thân chủ của tôi một chức bộ trưởng trong chính phủ. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với lời hứa về chức vụ trọng yếu này, thân chủ của tôi sẽ sớm được trả tự do”.

"Chúng ta rất cần một Nadezhda Savchenko khỏe mạnh. Cô là anh hùng của Ukraine, là đại biểu của nhân dân trong Quốc hội, một biểu tượng tự do của chúng ta. Cô sẽ sớm được trả về nhà, để rồi sẽ làm gương cho những người khác. Tôi nghĩ rằng những hoạt động của cô sẽ không có giới hạn, và muốn nhìn thấy cô sát cánh cùng chúng tôi trong một chính phủ đã được đổi mới", đoạn trích trên đây trong bức thư của Tổng thống Poroshenko đã được luật sư Mark Feygin đăng kèm thông điệp của mình trên Twitter.

Theo kết quả điều tra của phía Nga thì nữ thượng úy quân đội Ukraine, Nadezhda Savchenko vào ngày 17.6.2014 đã tình nguyện chiến đấu trong tiểu đoàn Aydar tại làng Metalist thuộc vùng Slavyanoserbsk ở khu vực Luhansk, đã bí mật hiệu chỉnh đường đạn pháo đến vị trí dân sự nơi có 3 phóng viên người Nga đang trú đóng, kết quả là hai người trong số họ đã thiệt mạng.

Công tố viên yêu cầu kết án Savchenko đến 23 năm tù giam, luật sư và bị cáo thì khẳng định vô tội. Sau khi xét xử, tòa án vùng Rostov sẽ tuyên án vào ngày 21 hoặc 22.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.