'Nữ quái' xinh đẹp nhảy từ buôn lậu sang buôn ma túy lãnh án tù chung thân

21/10/2019 13:42 GMT+7

Mặc dù đã lãnh 2 bản án ma túy và buôn lậu , ra tù, 'nữ quái' xinh đẹp vẫn ngựa quen đường cũ.

Trưa 21.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm "nữ quái" buôn đủ thứ từ buôn lậu đến ma túy.

Cái kết cho 2 vợ chồng từ buôn lậu chuyển sang buôn ma túy

Theo bản án, Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, ngụ KP.2, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) tù chung thân, Nguyễn Quang Thái (chồng Yến, 32 tuổi, ngụ thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Mua 600 viên, khuyến mãi 16 viên

Trước đó, Viện KSND TP đề nghị Yến 20 năm tù, Thái 18 - 19 năm tù, cả hai đã bị HĐXX tuyên phạt cao hơn mức đề nghị như thường thấy ở các bản án ma túy tại TP.Đà Nẵng, cả hai còn bị phạt bổ sung 35 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 21.4, Yến gọi điện và chuyển khoản cho Minh (chưa rõ lai lịch) 60 triệu đồng mua 600 viên thuốc lắc.

Chiều 22.4, Yến gọi Thái lái ô tô BS 74A - 059.70 chở đến ngã ba QL9 - QL1A (TP.Đông Hà) nhận gói ma túy Minh gửi theo xe khách bắc - nam và mang về nhà trọ cất giấu.

Nguyễn Thị Hải Yến thời điểm tháng 4.2019 bị bắt

Ảnh: Văn Tiến

616 viên thuốc lắc tang vật

Ảnh: Văn Tiến

Ngày 24.4, Thái lái ô tô trên chở Yến mang ma túy vào Đà Nẵng để bán cho Lùn (chưa rõ lai lịch) với giá 135.000 đồng/viên, tương đương 81 triệu đồng.

Tại quán nước trên đường Nguyễn Tất Thành (vịnh Đà Nẵng, tổ 8, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), cả hai bị bắt quả tang, thu giữ 616 viên thuốc lắc (ngoài 600 viên đặt mua, Minh khuyến mãi thêm 16 viên), tổng trọng lượng gần 300g (Thanh Niên đã thông tin).

Cựu kiểm lâm, công an sa ngã

Về nhân thân, "nữ quái" Nguyễn Thị Hải Yến vào năm 2001, khi 27 tuổi, là kiều nữ xinh đẹp đã bị TAND Lâm Đồng tuyên phạt 10 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Ra tù năm 2008, Yến trở về quê Quảng Trị “khởi nghiệp” buôn lậu, năm 2012 bị TAND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt 3 năm tù tội buôn bán hàng cấm trong vụ án đưa hàng lậu vào Đà Nẵng.

Không thua kém vợ, Thái cũng đã bị Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) khởi tố tội vận chuyển hàng cấm vào ngày 25.1.

Nguyễn Thị Hải Yến ở tuổi 45 vẫn mặn mà, từng là kiều nữ một thời khi lãnh bản án ma túy đầu tiên năm 2001

Ảnh: Văn Tiến

Nguyễn Quang Thái, cựu kiểm lâm, công an sa ngã

Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, ngày 10.1, Thái cùng đồng bọn điều khiển ô tô Toyota Fortune BS 74A - 081.61 vận chuyển trái phép 264 kg pháo hoa từ Lào về Việt Nam, bị Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Trạm CSGT Đakrông bắt giữ tại thôn Klu, xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị.

Trước tòa, Thái khai nhận năm 2008, Thái công tác ở Đội Kiểm lâm cơ động của tỉnh Quảng Bình, có thời gian ngắn chuyển vào Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Bình năm 2015, từ 2015 - 2018, Thái lái xe cho Ngân hàng Agribank tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian này, cựu kiểm lâm, công an Nguyễn Quang Thái quen biết Yến ở TP.Đông Hà bởi cùng buôn lậu, ban đầu xưng hô “chị, em” nhưng đến đầu năm 2018 thì Thái ly dị với vợ cũ, tháng 3.2019 thì kết hôn với Yến.

Buôn lậu thua lỗ, buôn ma túy gỡ gạc

Về phần Yến cũng đã có 2 con, ly hôn chồng và kết hôn với bị cáo Nguyễn Quang Thái, vốn nhỏ hơn Yến 13 tuổi và cũng đã có 1 đời vợ và 2 con nhỏ.

Ô tô này do Yến với chồng cũ là Nguyễn Đức Hà (40 tuổi, ngụ 18/4 Hai Bà Trưng, TP.Đông Hà) cùng vay ngân hàng VP Bank Đông Hà 780 triệu đồng để mua chung, nhưng Yến giao ô tô cho chồng mới là Nguyễn Quang Thái sử dụng.

Cả hai đời chồng của "nữ quái" này đều nhỏ hơn Yến nhiều tuổi, Đức kém Yến 5 tuổi còn Thái nhỏ hơn Yến đến 13 tuổi.

Yến khai do buôn lậu thua lỗ, hàng hóa bị bắt nên rủ chồng làm liều

Ảnh: Văn Tiến

Thái lãnh 20 năm tù

Ảnh: Văn Tiến

Yến khai nhận, do buôn lậu thua lỗ, hàng hóa bị bắt giữ, mất vốn, nợ nần hơn 2 tỉ đồng, nên Yến rủ Thái làm liều, chuyển qua buôn ma túy từ đầu năm 2019.

Cùng thời gian này, Thái cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại nên quyết định làm liều.

Vốn thường xuyên có mặt ăn chơi tại Đà Nẵng để mừng các chuyến đánh hàng lậu vào Đà Nẵng thành công, cặp đôi Yến - Thái này phát hiện từ tháng 4.2019, Công an TP mở đợt tổng truy quét ma túy ở các tụ điểm dẫn đến nguồn cung khan hiếm.

Không bỏ lỡ cơ hội, "nữ quái" này lập tức kết nối đường dây ma túy phía Bắc, rủ chồng trẻ Nguyễn Quang Thái buôn bán ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.