Nữ sinh ăn kẹo mong nở… vòng 1

09/11/2013 09:05 GMT+7

Hiện tượng nhiều nữ sinh tìm mua những loại kẹo, thuốc được quảng cáo sẽ cải thiện 'vòng 1' nhưng sau khi sử dụng mới biết mình bị lừa.

Hiện tượng nhiều nữ sinh tìm mua những loại kẹo, thuốc được quảng cáo sẽ cải thiện 'vòng 1' nhưng sau khi sử dụng mới biết mình bị lừa. Điều đáng lo ngại, đã có nữ sinh rơi vào trạng thái mệt người hay chóng mặt.

Nữ sinh ăn kẹo mong nở… vòng 1 d 

'Cứ mỗi lần nghe nhắc đến… vòng 1 là chạm vào tự ái. Thấy cùng tuổi mà thua kém xa bạn bè. Tìm trên mạng thử và phát hiện “phao cứu sinh' là những loại kẹo nên để dành tiền và mua về ăn”, T.M, nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM, tâm sự.

Theo như M. kể việc tìm mua “bảo bối” giúp cải thiện vòng 1 không chỉ có riêng bản thân áp dụng. “Một người biết rồi rỉ tai nhau, thế là nhiều bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ cho nhau”, M. cho biết.

Hay D.A, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, khi được mách có “thần dược” biến ước mơ thành sự thật nên không ngần ngại bỏ tiền mua hộp thuốc với giá 1,9 triệu đồng về uống.

Trên khắp các diễn đàn quảng cáo và rao bán nhan nhản các loại kẹo này. Quen thuộc và được giới nữ sinh truyền tai nhau nhiều nhất có thể kể đến như: thuốc nở ngực Best Beauty Body - Orihiro (giá 700.000 đồng/hộp 300 viên), hình dạng viên kẹo, có mùi bạc hà, được quảng cáo có thể làm săn chắc và nở ngực.

Hay kẹo cao su Bust-up Popular goods Pueraria 99 (1,9 triệu đồng/hộp 60 viên) với nguyên tắc hoạt động là “làm nở ngực tự nhiên, đều đặn mà không cần phẫu thuật. Thu được kết quả đáng kể chỉ trong 10 ngày sử dụng. Không có tác dụng phụ gây hại”; thuốc nở ngực cao cấp F Size Up (1,4 triệu đồng/hộp 240 viên)… giúp sở hữu một bộ ngực đầy đặn, hấp dẫn và tự nhiên không cần qua phẫu thuật.

Rẻ hơn có những loại như viên uống nở ngực Emilay Wild Yam Extract (400.000 đồng/hộp 60 viên), khi sử dụng sẽ khắc phục những nhược điểm trên một cách toàn diện nhất và luôn làm hài lòng tất cả mọi phụ nữ. Hay viên uống nở ngực Nhau thai cừu Queen 9 (450.000 đồng/hộp 60 viên)… 

Chúng tôi gọi điện đặt mua hộp Emilay Wild Yam Extract liền được khuyên “mau mua vì đang có giá khuyến mãi, chỉ cần 199.000 đồng là có thể mua được rồi. Giá rẻ mà hiệu quả cực kỳ nhanh”. Khi biết chưa thể thuyết phục, người này tiếp tục trấn an: “Hàng trăm bạn gái đã dùng và gọi điện lại cảm ơn rối rít. Không mua ngay là hết hàng vì đang nhận rất nhiều đơn đặt hàng”.

D.A kể, khi mua được hộp kẹo cao su Bust-up Popular goods Pueraria 99 đã mừng khôn xiết. Mường tượng ra cảnh không bị mặc cảm nữa. “Dù sử dụng đúng liều lượng, mỗi ngày dùng hai lần, mỗi lần một viên, nhưng hết hộp vẫn không thay đổi được gì”, nữ sinh viên này ngậm ngùi.

Còn Ngọc L., nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cũng gặp tình cảnh tương tự, dù cố gắng uống đúng chỉ dẫn là 10 viên Best Beauty Body - Orihiro mỗi ngày, thế nhưng “xem đi xem lại thì trước sao giờ vậy”. Đáng lo hơn, L. còn phải rơi vào trạng thái mệt người, hay chóng mặt… “Chẳng biết có phải vì tác dụng phụ của thuốc gây nên hay không nữa. Khiếp lắm rồi. Từ nay có sao chịu vậy, không dám uống thuốc kiểu này nữa”, L. than vãn.

Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản E Bệnh viện Từ Dũ, cho rằng việc dùng các loại “kẹo nở ngực” để mong đạt kết quả là hoàn toàn không nên. Bởi trong thành phần các loại “kẹo nở ngực” có chứa estrogen, là nội tiết nữ, tác dụng đến sức khỏe phụ nữ có hai mặt lợi và hại. Tuy giúp giảm các triệu chứng vận mạch, giảm các triệu chứng ngoài da, giảm các triệu chứng teo ở hệ niệu dục, có lợi cho hệ thống xương… nhưng nội tiết này cũng gây nguy cơ tăng sinh nội mạc tử cung, gây nguy cơ ung thư nội tử cung, các bệnh vú như đau, cương vú, ung thư vú, làm tăng huyết áp, tăng các bệnh huyết khối…

Bà Hà cũng khuyên để hy vọng có vòng 1 như ý, phương pháp hiệu quả, khỏe mạnh và an toàn nhất là dinh dưỡng đầy đủ và tập thể dục.

Bình luận:

  “Không có gì phải mặc cảm vì vòng 1. Bản thân mình sẽ không bao giờ sử dụng những loại thuốc đó vì tạo hóa đã thế nào thì cứ để vậy. Biết đâu sẽ dẫn đến những tác dụng ngược thì rất tai hại”. (Nguyễn Thùy Dương, lớp 11A15, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM)
“Thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo. Con gái đẹp khi tâm hồn đẹp chứ vòng 1 không phải là thước đo cái đẹp”. (Trần Thảo My, lớp 12C11, Trường THPT Nam Hà, Đồng Nai)  
  “Em nghĩ điều này cũng bình thường thôi. Tuy không sử dụng nhưng cũng không phản đối các bạn sử dụng cách này. Họ tìm cách để lấy thêm sự tự tin hơn cũng là điều dễ hiểu. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ”. (Nguyễn Trần Phương Thùy, lớp 11A13, Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM)

Xuân Phương
(ghi)

Nguyễn Thanh Nam

>> Ăn kẹo, 5 học sinh bị ngộ độc
>> Ăn kẹo kích dục, ra tay giết người
>> Quyên tiền để... nâng cấp vòng 1
>> Mặc gì khi vòng 1 đẫy đà?
>> Nở vòng 1 siêu tốc!
>> Vì sao vòng 1 khiêm tốn?
>> Bật mí về vòng 1 của sao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.