Nữ sinh chế tạo 'nhà vệ sinh di động'

12/09/2015 15:39 GMT+7

(TNO) Một nhóm nữ sinh Nhật Bản đã sử dụng bao ni lông và miếng polyme đặc biệt để chế tạo 'nhà vệ sinh di động'.

(TNO) Một nhóm nữ sinh Nhật Bản đã sử dụng bao ni lông và miếng polyme đặc biệt để chế tạo 'nhà vệ sinh di động'.

(TNO) Một nhóm nữ sinh Nhật Bản đã sử dụng bao ni lông và miếng polyme đặc biệt để chế tạo “nhà vệ sinh di động", theo Rocket News 24.
Miếng polymer màu trắng đang chuyển chất lỏng thành thể rắn - Chụp màn hình Rocket News 24
Meguro Seibi Gakuen, tên của một nhóm nữ sinh tại Tokyo, Nhật Bản, đã thiết kế “nhà vệ sinh di động" hợp túi tiền và vệ sinh.
Từng là nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tỉnh Miyagi sau cơn động đất sóng thần tại Nhật năm 2011, nhóm nữ sinh này đã nhận thấy tầm quan trọng của nhà vệ sinh trong điều kiện khó khăn.
Nhóm gồm 20 nữ sinh đã tìm tòi và chế tạo ra một “nhà vệ sinh di động” gồm 2 bao ni lông và miếng polymer đặc biệt. “Nhà vệ sinh” này có thể đem đi bất cứ đâu, hỗ trợ những nạn nhân sóng thần hoặc sử dụng trong điều kiện đặc biệt.
Đầu tiên, miếng polymer được bỏ vào một túi ni lông. Miếng polymer này sẽ biến chất thải từ thể lỏng sang rắn. Sau đó, người dùng quấn chặt và bỏ túi này vào túi kín mùi để dễ xử lý.
Một “nhà vệ sinh” có giá từ 35-40 yên (khoảng 6.000 đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.