Nữ sinh Việt được hội vật lý châu Á Thái Bình Dương vinh danh

19/07/2016 09:01 GMT+7

Đinh Thị Hương Thảo, học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định vừa được Hội Vật lý châu Á Thái Bình Dương trao tặng giải thưởng Nữ sinh châu Á giành kết quả cao nhất Olympic Vật lý quốc tế 2016.

Sáng nay, 19.7, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế 2016.
Đón đoàn và tặng hoa cho các học sinh là ông Trần Văn Kiên, Phó cục trưởng.
Cả 5/5 thí sinh đoàn Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình đón thí sinh Nguyễn Thế Quỳnh Ảnh Thúy Hằng
Đinh Thị Hương Thảo, gương mặt thân quen của các giải Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế tiếp tục thắng lớn tại đấu trường này. Nữ sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định ngoài việc giành huy chương vàng, cô còn được Hội Vật lý châu Á Thái Bình Dương trao tặng giải thưởng Nữ sinh châu Á giành kết quả cao nhất.
Đinh Thị Hương Thảo, biệt danh Thảo “còi”, trong 2 năm liên tiếp 2015 và 2016 đều là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham gia các kỳ Olympic. Năm 2015, cô gái nhỏ bé có bố mẹ bán phở tại thành phố Nam Định này cũng giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

tin liên quan

Chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý: Không phải học càng nhiều càng tốt

(TNO) Tối qua, 13.7, trong đoàn người hồi hộp đón đoàn thí sinh trở về từ Ấn Độ sau kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế thiếu ông Đinh Viết Hiền, bà Trần Thị Nga, cha mẹ của “cô gái vàng” đoàn Vật lý Việt Nam. Cha mẹ Đinh Thị Hương Thảo gửi gắm việc đón con ở sân bay với thầy Hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong (Nam Định), vì không thể bỏ quán cơm phở đang bán dang dở cho khách ở quê nhà.

Nhà không có gì khá giả, bố mẹ chỉ quanh năm buôn bán cơm, phở, gia đình không có ai nghiên cứu khoa học, nhưng bằng tình yêu và sự đam mê với Vật lý, Đinh Thị Hương Thảo đã chứng tỏ được bản lĩnh và trí tuệ, khiến nhiều thí sinh tại nhiều quốc gia khác phải ngã mũ bái phục.
Đinh Thị Hương Thảo và các em Ảnh Thúy Hằng
5 thí sinh đoàn Việt Nam và các thầy trong đoàn Ảnh Thúy Hằng
Trường Chuyên Lê Hồng Phong đón Đinh Thị Hương Thảo Ảnh Thúy Hằng
Olympic Vật lý quốc tế 2016 do Thụy Sĩ và Lichtenstein cùng đăng cai, được tổ chức tại trường đại học Zurich, Thụy Sĩ; có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 398 thí sinh. Trong đó, có 219 em đoạt huy chương chiếm 55,0% số thí sinh tham dự.
Danh sách học sinh được giải Olympic Vật lý quốc tế 2016
1/Đinh Thị Hương Thảo, lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Huy chương vàng.
2/ Nguyễn Thế Quỳnh, lớp 11, THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình. Huy chương vàng.
3/ Nguyễn Quang Nam, lớp 12, THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội. Huy chương bạc
4/ Phạm Quang Minh, lớp 12, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Huy chương bạc.
5/ Phạm Ngọc Nam, lớp 12, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Huy chương đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.