Nữ thần tượng bị chỉ trích vì chào năm mới theo kiểu Trung Quốc

09/01/2022 19:56 GMT+7

Nữ ca sĩ Yiren (Everglow) nhận phản ứng trái chiều vì không chúc năm mới theo truyền thống Hàn.

Hôm 2.1, nhóm nhạc nữ Everglow tổ chức một buổi họp mặt người hâm mộ trong khuôn khổ quảng bá mini-album Return of the girl của nhóm.

Yiren (Everglow) bị chỉ trích vì chào năm mới theo kiểu Trung Quốc

NEWS1

Tại sự kiện, 6 thành viên Everglow đã gửi lời chúc đến người hâm mộ nhân dịp năm mới. Theo đó, họ đã quỳ gối và thực hiện cách chào Keun Jeol - truyền thống của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Yiren - thành viên người Trung duy nhất của nhóm đã không làm theo. Thay vào đó, nữ thần tượng đứng tại chỗ và chắp tay chúc mừng theo kiểu Trung Quốc. Ngay sau khi đoạn video ghi lại sự kiện được đăng tải, hành động của Yiren đã tạo ra không ít tranh cãi.

Yiren (đứng giữa) không chào giống các thành viên khác

CHỤP MÀN HÌNH

Được biết, theo văn hóa Hàn Quốc, Keun Jeol là tư thế mà mọi người quỳ gối và cúi đầu xuống để thể hiện lời chào trân trọng tới người lớn tuổi hoặc những người họ yêu thương trong năm mới. Tuy nhiên, điều này hơi khác so với phong tục của người Trung. Họ tin rằng mọi người chỉ có thể cúi đầu trước trời, đất hoặc cha mẹ của mình. Do đó, khi thành viên Everglow chào người hâm mộ bằng kiểu truyền thống của Trung Quốc, cư dân mạng nước này đã khen ngợi cô và cho rằng nữ thần tượng đang gìn giữ văn hóa quê hương.

Keun Jeol là kiểu chào truyền thống của Hàn Quốc

BLACKPINK HOUSE

Trên nền tảng Weibo, các bài thảo luận về hành động của mỹ nhân Everglow cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Tính đến ngày 6.1, thẻ từ khóa “Wang Yiren, người Trung Quốc đừng quỳ gối” đã vượt hơn 2 triệu người đọc và ngày càng trở nên phổ biến.

Nhiều người để lại bình luận: “Người Trung Quốc không quỳ gối trừ khi trước mặt là cha mẹ hoặc trời đất”, “Một thần tượng kiêu hãnh bảo vệ truyền thống Trung Quốc”, “Làm tốt lắm Yiren”... Cũng có ý kiến cho rằng Yiren sẽ gặp vấn đề lớn với cộng đồng người Trung nếu cô cúi đầu theo các thành viên trong nhóm.

Yiren được khen ngợi hết lời tại Trung Quốc

NEWS1

Tuy vậy, phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc lại trái ngược. Mọi người bày tỏ sự thất vọng với Yiren vì cô đang hoạt động với tư cách một thần tượng tại Hàn. Nhiều người bức xúc bình luận: “Khi đến Rome, bạn phải tuân theo luật La Mã”, “Nhập gia phải tùy tục”, “Cô ấy không có phép lịch sự tối thiểu”, “Tại sao bạn lại quảng bá ở Hàn Quốc trong khi không thích tiếng Hàn?”, “Rồi cô ấy đi chúc tết người Hàn kiểu gì vậy?”, “Đó là sự khác biệt về văn hóa”...

Không chỉ vậy, trước những ý kiến được cho là biện minh và khen ngợi Yiren, cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng gay gắt “phản pháo”: “Họ đang bịa ra việc truyền thống người Trung là không quỳ gối sao?”, “Bây giờ bạn có thể quay về quê hương mình rồi đó”, “Rất nhiều thần tượng Trung Quốc khác vẫn thực hiện Keun Jeol bình thường mà”... Ngoài ra, hành động của Yiren còn bị cho là thiếu khôn ngoan và tinh tế.

Mỹ nhân Everglow bị cho là thiếu tinh tế

CHỤP MÀN HÌNH

Sau sự việc, đã có một phong trào mới nổi lên tại các trang mạng xã hội Trung Quốc. Trên Weibo, mọi người bắt đầu truy lùng danh sách những nghệ sĩ người Trung hoạt động tại Hàn Quốc đã cúi chào theo kiểu này. Thậm chí, họ còn thu thập các bức ảnh trong quá khứ để xem thần tượng quảng bá ở nước ngoài có giữ vững truyền thống Trung Quốc hay không.

Cư dân mạng truy lùng các thần tượng Trung chào theo kiểu truyền thống Hàn

CHỤP MÀN HÌNH

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mỹ nhân Everglow vướng vào tranh cãi liên quan đến đất nước mình. Vào tháng 11.2020, Yiren từng gây chú ý vì phát ngôn nhạy cảm khi trò chuyện cùng người hâm mộ Trung Quốc. “Tôi muốn nói chuyện với các bạn bằng tiếng Trung, nhưng vì đang quảng bá ở Hàn Quốc nên bị hạn chế. Công ty bảo tôi phải thận trọng khi trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ”, nữ thần tượng nói. Một lần khác, Yiren cũng bị chỉ trích vì ủng hộ hoạt động khai thác bông Tân Cương của Trung Quốc - vốn là vấn đề bị tẩy chay vì vi phạm nhân quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.