Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai gì tại tòa?

10/12/2022 14:27 GMT+7

Tại phần xét hỏi của luật sư trong vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mong HĐXX xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan.

Ngày 10.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty CP đại ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) lừa đảo, rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10.12

SONG MAI

Trong số 23 bị cáo, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (27 tuổi, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng xuất hiện đoạn video vào năm 2019, ghi lại cảnh Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập xe của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trinh đã nói: "Đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị. Đập xe nó cho chị !”.

Đến ngày 28.11.2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Nữ tướng Alibaba “đập xe nó cho chị” khai gì trước tòa?

Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chiếm đoạt

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, bị cáo Trinh bị Viện KSND TP.HCM cáo buộc có vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập 20/22 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba để lừa đảo; soạn thảo các biên bản họp, giấy ủy quyền, lập hồ sơ pháp lý…

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

NHẬT THỊNH

Ngày 11.5.2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) và ủy quyền cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, cựu Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) lập dự án "ma" Khu dân cư Alibaba Long Phước 15, chuyển nhượng 154 nền, thu hơn 95,7 tỉ đồng.

Để tránh khách hàng tố giác, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền hơn 93,7 tỉ đồng; chiếm đoạt của 1 bị hại 1,9 tỉ đồng. Sau đó, Luyện hợp nhất dự án này với dự án Alibaba Long Phước 4 với 241 nền đất. Đến nay, đã 93 khách hàng tố cáo, chiếm đoạt 64,2 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có trực tiếp tham gia soạn thảo biên bản họp, văn bản thành lập pháp nhân… Trinh khai không trực tiếp soạn thảo, các văn bản này đều có sẵn mẫu. Trinh không ký thành lập 20 công ty vì đây là thủ tục của các cổ đông.

Trong đó, việc thành lập Công ty Sunny Land (một công ty trực thuộc Công ty Alibaba) không phải do bị cáo thực hiện, lúc đó Trinh đã bị tạm giam trong vụ án tại xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trao đổi với luật sư tại tòa

NHẬT THỊNH

Trinh khai, tại thời điểm nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) là giữa các cá nhân với nhau, không sai theo quy định. Nếu sai thì văn phòng công chứng sẽ không công chứng.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bị cáo ủy quyền lại cho Công ty Alibaba Law Firm (công ty trực thuộc Công ty Alibaba) toàn quyền sử dụng và không biết các triển khai tiếp theo; không được hưởng lợi. Đến khi nhận kết luận điều tra, bị cáo mới biết có 93 bị hại với số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng.

Luật sư hỏi: “Cáo trạng quy kết, sau khi hợp nhất dự án Khu dân cư Alibaba Long Phước 15 do Trinh nhận chuyển nhượng và dự án Alibaba Long Phước 4, số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng có phù hợp?”.

Bị cáo Trinh khai, thấy mâu thuẫn số tiền chiếm đoạt, vì có dự án Alibaba Long Phước 4 không liên quan đến bị cáo. Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chịu trách nhiệm theo cáo trạng truy tố.

“Bị cáo là nhân viên của Công ty Alibaba nên cố gắng hoàn thành công việc được giao, chưa nhận thấy nhiều vấn đề. Mong HĐXX xem xét, khách quan, công tâm để bị cáo và 22 bị cáo ở đây sớm trở về gia đình, người thân”, bị cáo Trinh trình bày.

Chiều nay (10.12), phiên tòa xét xử tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư.

Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... Luyện vẽ ra 58 dự án “ma”, lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Do diễn biến phiên tòa có thay đổi so với dự kiến, TAND TP.HCM đã ra thông báo sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12.12.2022, sớm hơn thông báo trước đó 1 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.