Nữ tuyển thủ Mỹ bị trộm viếng khi ăn mừng chức vô địch World Cup 2019

15/07/2019 15:02 GMT+7

Nữ tuyển thủ Allie Long tiết lộ cô vừa bị trộm lấy mất nhẫn cưới, tiền mặt cùng chìa khóa căn hộ ở New York (Mỹ) trong khi ra ngoài cùng đồng đội tham dự các buổi lễ mừng danh hiệu vô địch World Cup bóng đá nữ 2019.

Sau lễ ăn mừng kéo dài cả ngày và cuộc diễu hành chiến thắng ở New York, Long và các đồng đội của cô đã phải bay từ bờ đông sang bờ tây đến Los Angeles để nhận giải thưởng ESPY cho hạng mục “đội tuyển xuất sắc nhất”. Tuy nhiên, trong khi cả đội đang tận hưởng những tràng pháo tay và những lời tung hô ở Los Angeles, thì những kẻ trộm đã đột nhập vào phòng của Long trong khách sạn Ritz Carlton ở New York và lấy đi một số đồ đạc.

Tuyển nữ Mỹ diễu hành ăn mừng chức vô địch bóng đá nữ thế giới tại New York

AFP

Trong số những món đồ bị lấy trộm có chiếc chìa khóa căn hộ thành phố New York mà Long vừa được Thị trưởng thành phố là Bill de Blasio trao tặng trong lễ ăn mừng trước đó, cùng với một số tiền mặt và chiếc nhẫn cưới của cô.
Long đã chia sẻ tin buồn này trên tài khoản Twitter của mình rằng: “Sau lễ trao giải ESPYS, một kẻ nào đó đã vào phòng khách sạn và trộm nhẫn cưới của tôi, tiền mặt và chiếc chìa khóa của thành phố yêu thích của tôi ngay sau khi tôi vừa mới nhận được. Ngài thị trưởng NYC (TP.New York) có thể làm một cái chìa khóa khác không? Tôi rất muốn có được một cái mới”.
Thi thể cầu thủ xấu số được tìm thấy ở độ sâu 204 mét tại hồ Como
Ngay sau đó, Long đã nhận được hồi đáp từ Thị trưởng Bill de Blasio khi ông này cho biết sẵn lòng gửi cho cô một chiếc chìa khóa khác thay cho chiếc đã bị trộm. Ông Bill de Blasio viết trên Twitter: “Rất tiếc khi nghe được tin này, Allie. Cố vượt qua nhé. Đừng lo lắng về chiếc chìa khóa. Như bất kỳ người dân New York tốt bụng, chúng tôi luôn có một cái dự phòng cho những người hàng xóm của chúng tôi! Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho cô”.

Tuyển nữ bóng đá Mỹ nhận giải thưởng ESPY cho hạng mục “đội tuyển xuất sắc nhất”

AFP

Sau đó, Long đã viết trên trang Instagram của cô: “Lấy nhẫn của tôi mà không lấy những tấm huy chương của tôi. Tạ ơn Chúa”. Cảnh sát Los Angles xác nhận với báo Los Angeles Times rằng phòng của Long bị đột nhập trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối 11.7, nhưng vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Tuyển nữ Mỹ đã được người hâm mộ đón chào như những người hùng khi đánh bại Hà Lan 2-0 ở trận chung kết World Cup nữ tại Pháp để bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời xác lập kỷ lục 4 lần đăng quang trong 8 kỳ giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.