Nửa triệu dân Trung Quốc lại bị ‘phong tỏa hoàn toàn như Vũ Hán’

Khánh An
Khánh An
28/06/2020 19:01 GMT+7

Mỗi gia đình tại vùng phong tỏa phòng chống Covid-19 chỉ được phép cho một người ra ngoài một lần mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm như thực phẩm và thuốc men.

Hãng AFP ngày 28.6 đưa tin cơ quan chức năng Trung Quốc áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với gần nửa triệu dân tại vùng An Tân thuộc tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150 km.
Trung Quốc kiểm soát được dịch Covid-19 trước khi hàng trăm ca lây nhiễm được ghi tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận trong vài tuần qua.
Cơ quan chức năng cho biết An Tân sẽ “hoàn toàn bị phong tỏa và kiểm soát”, biện pháp nghiêm ngặt từng áp dụng tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) trước đó.
Cơ quan phòng chống dịch tại An Tân cho biết mỗi gia đình chỉ được phép cho 1 người ra ngoài một lần mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm như thực phẩm và thuốc men.
Động thái này được đưa ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19, nâng tổng ca nhiễm từ giữa tháng 6 đến nay lên 311, trong khi cơ quan y tế đang gấp rút xét nghiệm.

Virus corona tại Bắc Kinh hiện tại thuộc chủng châu Âu?

Các ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh gần đây liên quan đến chợ  bán sỉ nông sản Tân Phát Địa, đầu mối cung cấp phần lớn thực phẩm tươi sống cho thủ đô, gây quan ngại đối với sự an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm.
Theo Tân Hoa xã, nhiều doanh nghiệp tại An Tân trước đó đã cung cấp cá nước ngọt cho chơ này. An Tân ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 ca liên quan đến chợ Tân Phát Địa.
Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với các nhân viên chợ sỉ, nhà hàng và nhân viên giao hàng trong 2 tuần qua và mở rộng sang các nhân viên làm đẹp và hiệu tóc. Tại cuộc họp báo ngày 28.6, cơ quan chức năng cho biết đã thu thập 8,3 triệu mẫu, trong đó có 7,7 triệu mẫu đã xét nghiệm.
Một quan chức Bắc Kinh cho biết “tình hình dịch bệnh tại thủ đô là trầm trọng và phức tạp”. Giới chức Bắc Kinh kêu gọi người dân không nên rời thủ đô, trong khi đóng cửa các trường học trở lại và phong tỏa một số khu vực nhằm phòng chống Covid-19.
Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc tuần trước cho biết đợt dịch Covid-19 mới “được đưa vào tầm kiểm soát” và dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp dụng đối với 7 khu vực tại Bắc Kinh vào ngày 26.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.