Núi lửa Indonesia có thể đổ sập

27/12/2018 08:20 GMT+7

Giới chức Indonesia ngày 26.12 cảnh báo thời tiết xấu xung quanh núi lửa Anak Krakatau có thể gây ra đợt sóng thần mới.

“Chúng tôi đang theo dõi mọi hoạt động địa chấn của Anak Krakatau vì miệng núi lửa đang không vững chắc. Điều kiện mưa to và sóng cao hiện nay có thể khiến ngọn núi đổ sập xuống biển và gây sóng thần”, Kyodo News dẫn lời bà Dwikorita Karnawati, Giám đốc Cơ quan Khí tượng Indonesia (BMKG), cho hay.
Bà nói thêm BMKG đã phát triển một hệ thống theo dõi đặc biệt tập trung vào núi lửa Anak Krakatau và một vùng cấm 2 km cũng đã được thiết lập.
Tối 22.12, ngọn núi này phun trào, dẫn đến sóng thần làm ít nhất 429 người thiệt mạng, 1.485 người bị thương và 154 người mất tích. Ngoài ra, hơn 16.000 người phải sơ tán và hàng ngàn nhà cửa bị hư hại.
[VIDEO] Người dân chật vật, bệnh viện quá tải giữa tang hoang sau thảm họa sóng thần ở Indonesia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.