Nước Mỹ bước vào ngày 'Siêu thứ ba'

03/03/2020 09:00 GMT+7

Ngày 3.3 là ngày trọng đại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 khi có tới 14 tiểu bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ.

Trong năm diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ, “Siêu thứ ba” hay “Thứ ba trọng đại” thường được dùng để chỉ ngày thứ ba trong đầu tháng hai hay tháng ba - khi có số lượng nhiều tiểu bang nhất cùng tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn đại biểu đến dự các đại hội đảng toàn quốc chọn ứng cử viên tổng thống. Năm nay, “Siêu thứ ba” trùng vào ngày 3.3.
Đến nay, bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn then chốt khi các ứng cử viên đảng Dân chủ đang kèn cựa lẫn nhau, trong khi đó về phía đảng Cộng hòa thì gần như chắc chắn sẽ do Tổng thống Donald Trump đại diện.

1/3 đại biểu được bầu

“Siêu thứ ba” năm nay, cử tri sẽ bầu ra 1.357 đại biểu. Để được đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống, ứng viên đảng Dân chủ phải nhận được 1.991 phiếu ủng hộ của đại biểu. Nếu đến ngày đại hội đảng mà chưa có ứng viên nào đạt số phiếu đa số nói trên thì lá phiếu của 771 “siêu đại biểu”, gồm các lãnh đạo đảng, nghị sĩ, quan chức chính quyền..., sẽ đóng vai trò quyết định.
Tính đến nay, đã có 4 tiểu bang tiến hành bầu cử sơ bộ và 155 đại biểu được chọn để dự đại hội đảng Dân chủ vào ngày 13 - 16.7 tại TP.Milwaukee, bang Wisconsin.
Các bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 3.3 nằm ở nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ Mỹ và với sự đa dạng về tình hình kinh tế - xã hội, cuộc bầu cử lần này sẽ là cơ hội để các ứng viên chứng minh năng lực hoặc phô bày điểm yếu trong việc lôi kéo các nhóm cử tri từ nhiều tầng lớp khác nhau.

Cái tên nào sẽ lộ diện ?

Số lượng ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ đã giảm từ hơn 20 người xuống còn 6 người trước khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ “Siêu thứ ba” gồm: thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cựu Phó tổng thống Joe Biden, cựu Thị trưởng TP.New York Michael Bloomberg và hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard.
Hai cái tên mới nhất rời cuộc đua là tỉ phú Tom Steyer và cựu Thị trưởng TP.South Bend (bang Indiana) Pete Buttigieg. Sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina hôm 29.2, ông Steyer thừa nhận “không thấy đường thắng” trong cuộc đua này, theo Reuters.
Trong khi đó, dù có kết quả khả quan ở các bang đa số là người da trắng Iowa và New Hampshire, nhưng ông Buttigieg lại tụt xuống thứ 3 và thứ 4 ở hai bang có sự đa dạng về sắc tộc hơn là Nevada và Nam Carolina. Thất bại của ông Buttigieg được coi là minh chứng cho thấy ông gặp khó khăn trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ nhiều nhóm cử tri khác nhau, gồm những người da màu, vốn là lực lượng ủng hộ then chốt của đảng Dân chủ.
Theo thống kê của Bloomberg, thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang dẫn đầu với 58 phiếu đại biểu. Cựu Phó tổng thống Joe Biden sau khi giành chiến thắng áp đảo ở bang Nam Carolina đang tạm xếp thứ 2 với 50 phiếu đại biểu. Ông Sanders (79 tuổi) đang dẫn đầu các kết quả khảo sát tại các bang chủ chốt như California (415 phiếu đại biểu) và Texas (228 phiếu đại biểu).

Màn đề-pa của tỉ phú Bloomberg

Do quyết định tham gia tranh cử trễ, nên tỉ phú Michael Bloomberg (78 tuổi) đã bỏ qua 4 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Tuy nhiên, ông mạnh tay chi đến 500 triệu USD để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử và tập trung “đánh” vào các bang chủ chốt như California, Florida và Texas.
Ngày 3.3 này đánh dấu lần đầu tiên ông Bloomberg gia nhập cuộc đua và lá phiếu của cử tri sẽ cho thấy liệu canh bạc của ông có mang lại hiệu quả. Ông Bloomberg bị đánh giá là đã thể hiện thiếu thuyết phục tại 2 cuộc tranh luận gần nhất nhưng theo kết quả khảo sát thì đang đứng thứ ba sau ông Sanders và Biden.
Mặt khác, sức ép đang dần tăng lên với các ứng viên còn lại là bà Warren, bà Klobuchar và bà Gabbard, khi cả ba đều không giành được kết quả như ý tại các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Mặc dù vậy, ba người này đều tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua ít nhất là cho đến sau khi có kết quả ngày “Siêu thứ ba”.
Cuộc đua của tiền
Các ứng viên Dân chủ đang tích cực vận động tài chính để có thể đứng vững trong cuộc đua đường dài vào Nhà Trắng. Theo Reuters, ông Sanders đã kêu gọi được 46,5 triệu USD trong tháng 2 và chỉ riêng trong ngày 29.2 là 4,5 triệu USD, mức kỷ lục từ khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, ông Biden vận động được 18 triệu USD trong tháng 2 và trong ngày 29.2 là 5 triệu USD còn bà Warren vận động được hơn 29 triệu USD trong cùng tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.