Nước nhiễm mặn, cá chết trắng sông Bàn Thạch

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/05/2019 08:34 GMT+7

Các loài cá chép, cá rô phi... tiếp tục chết hàng loạt, nổi trắng tấp vào nhiều điểm trên bờ sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Ngày 8.5, tại nhiều khu vực trên sông Bàn Thạch đoạn chảy qua xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), các loài cá chép, cá rô phi... tiếp tục chết hàng loạt, nổi trắng tấp vào bờ. 
Ông Trần Xuân Bàn (55 tuổi, thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) cho biết tình trạng cá chết trên sông Bàn Thạch xảy ra khoảng 3 ngày nay và chưa có dấu hiệu dừng lại; thậm chí có dấu hiệu "lây lan" sang cá nuôi lồng bè trên sông của một số hộ dân.
Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, cho biết địa phương đã phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ kiểm tra, xác định nguyên nhân là nước sông Bàn Thạch bị mặn xâm nhập với nồng độ mặn rất cao (5/1.000). Hiện địa phương đang triển khai vớt cá tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.