Nước Pháp dưới thời ông Macron

08/05/2017 14:00 GMT+7

Có thể dựa trên cương lĩnh tranh cử để phác họa nước Pháp dưới thời của Tổng thống đắc cử trẻ tuổi Emmanuel Macron.

Chính sách thuế:

Đây là một trong những cam kết gây nhiều chú ý nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Macron: miễn giảm thuế nhà ở cho khoảng 18 triệu người và được áp dụng dần từ năm 2018-2020. Các chuyên gia ước tính kế hoạch này sẽ làm ngân sách Pháp giảm khoaảng 10 tỉ euro/năm.

An ninh:

Tổng thống vừa đắc cử tuyên bố sẽ tuyển dụng thêm 10.000 người hoạt động trong các ngành cảnh sát, tình báo... Về mối lo ngại tấn công khủng bố, ông Macron cho rằng trục xuất những người nằm trong danh sách theo dõi vì có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia “hoàn toàn không có ý nghĩa. Thay vào đó, ông này sẽ cho giải tán hết những hiệp hội, tổ chức “mượn danh tôn giáo để tấn công nền Cộng hòa". Ngoài ra, ông Macron dự định sẽ phát triển ngành tình báo để mở một đơn vị đặc biệt về chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gồm từ 50-100 nhân viên.

Ngoại giao - Quốc phòng:

Về mặt ngoại giao, ông Macron mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị Pháp - Đức và ủng hộ xây dựng một EU mạnh để tạo lợi thế cho các quốc gia thuộc liên minh khu vực. Quan hệ giữa Pháp với các nước đồng minh sẽ không có nhiều thay đổi so với ông Hollande. Liên quan đến quốc phòng, sau khi tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức, Pháp vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Iraq, Mali và Syria.

Tư pháp:

Người sắp tiếp quản Điện Élysée từ Tổng thống François Hollande sẽ rất bận rộn để giải quyết những vấn đề nóng của ngành tư pháp nước này, chẳng hạn tình trạng quá tải ở các nhà tù. Ông Macron cho biết khi đắc cử sẽ cho xây thêm hoặc mở rộng các trại giam để có thêm 15.000 chỗ. Như vậy, 80% số tù nhân sẽ có phòng giam riêng.

Cơ quan lập pháp:

Ông Macron sẽ cho cấm việc tuyển dụng người nhà làm việc tại hạ viện Pháp, xóa bỏ chế độ hưu trí đặc biệt dành cho nghị sĩ. Ngoài ra, vị tổng thống đắc cử dự định sẽ giảm 1/3 số lượng nghị sĩ của lưỡng viện qốc hội, đồng thời cấm kiêm nhiệm nhiều chức vụ.

Giáo dục:

Đây là chủ đề rất được Tổng thống đắc cử quan tâm. Dự kiến, từ tháng 9.2017, ông sẽ cho giảm sĩ số các lớp học ở tiểu học. Tổng thống đắc cử cũng sẽ để các trường có quyền tự quyết về tuyển dụng giáo viên. Số lượng các môn thi tú tài sẽ giảm bớt. Hoạt động hướng nghiệp cho học sinh sẽ được tạo nhiều điều kiện hơn.

Điều kiện lao động:

Quy định làm việc 35 giờ/tuần từ nhiều năm qua có thể được xem xét theo hướng số giờ vẫn giữ nhưng cho phép các công ty được linh động hơn nếu cần đề xuất nhân viên làm thêm giờ.

Y tế:

Ông Macron muốn bảo hiểm y tế sẽ chi trả hoàn toàn cho chi phí mua mắt kính, máy trợ thính, răng giả… Vị tổng thống đắc cử cũng sẽ thực hiện cải cách để hoạt động của các công ty bảo hiểm minh bạch hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.