Nước sông Hậu cao kỷ lục 2,25 m, nội ô Cần Thơ ngập chưa từng thấy

Đình Tuyển
Đình Tuyển
30/09/2019 19:19 GMT+7

Triều cường trên sông Hậu dâng cao kỷ lục ở mức 2,25 m đã khiến nội ô TP.Cần Thơ rơi vào cảnh ngập lụt chưa từng thấy.

Ngày 30.9, triều cường tại Cần Thơ  đạt mức 2,25 m, tức là vượt mức triều kỷ lục 2,23 m của năm 2018. Chưa bao giờ người dân ở TP. Cần Thơ lại chứng kiến cảnh ngập lụt triên diện rộng như năm nay.

Đường phố Cần Thơ những ngày bị “nhấn chìm” bởi triều cường kỷ lục

Nước bủa vây, làm đảo lộn cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở các quận trung tâm Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Hàng loạt tuyến đường trung tâm như Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Cương, Nguyễn Văn Cừ, Đại lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều... đều ngập chưa từng thấy.

Đường Mậu Thân, TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước

Ảnh: Đình Tuyển

Ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt bị nước ngập bủa vây

Ảnh: Hoàng Giám

Nước ngập tràn vào nhà dân

Ảnh: Đình Tuyển

Việc đưa đón con đi học gặp nhiều khó khăn

Ảnh: Đình Tuyển

Hồ Bún Xáng (diện tích khoảng 18 ha) đang xây dựng với mục tiêu chống ngập cho nội ô TP. Cần Thơ cũng bị ngập đường vòng quanh bờ hồ.

Hồ Bún Xáng, công trình có mục tiêu chống nhập cho thành phố cũng "thất thủ"

Ảnh: Đình Tuyển

Dân Cần Thơ không kịp trở tay vì đường phố ngập nặng do triều cường bất ngờ

Nước dâng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán kinh doanh của người dân.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD - ĐT TP.Cần Thơ đề nghị phòng GD-ĐT các quận huyện “căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, lãnh đạo các đơn vị chủ động cho học sinh tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi triều cường được nghỉ học 1 ngày  - 1.10)”.

Nước từ rạch Ngỗng tràn vào nhà dân

Ảnh Đình Tuyển

Người dân vất vả dọn nhà

Ảnh: Hoàng Giám

Khổ sở vì xe chết máy

Ảnh: Đình Tuyển

Lực lượng CSGT vất vả phân luồng tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám

Ảnh: Hoàng Giám

Các đô thị khác của ĐBSCL như Long Xuyên, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Vị Thanh cũng đều bị nước bủa vây…
Trên tuyến, QL1 đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, hay đoạn TP. Cần Thơ đi Vĩnh Long, có những khu vực đường ngập từ 0,4   -0,6m.
Theo Cục Quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ), ghi nhận ở ĐBSCL, hiện có 7 tuyến quốc lộ với 31 điểm bị ngập.
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ còn lên chậm trong ngày mai (1.10), và dự kiến sẽ diễn biến phức tạp khi nước lũ đầu nguồn đổ về, kết hợp với triều cường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.